Cựu 'phó tướng' thách thức ông Trump: Đặt mình trên hiến pháp không thể làm tổng thống Mỹ

Cựu 'phó tướng' thách thức ông Trump: Đặt mình trên hiến pháp không thể làm tổng thống Mỹ

09/06/2023 09:52 GMT+7

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence, người đã trung thành phục vụ ông Donald Trump trong 4 năm, hôm 7.6 đã chỉ trích sếp cũ về vụ tấn công Điện Capitol năm 2021 khi ông khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của đảng Cộng hòa.

Ông Pence hôm 7.6 đã tuyên bố sẽ cạnh tranh với "sếp" cũ Donald Trump để giành đề cử của đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ.

"Ngày 6.1 là một ngày bi thảm trong lịch sử nước Mỹ", ông Pence nói.

Từng là một người trung thành với ông Trump, ông Pence giờ đây chỉ trích cựu tổng thống vì vai trò của ông Trump trong cuộc tấn công vào Điện Capitol năm 2021.

“...Những lời nói của Tổng thống Trump là liều lĩnh và gây nguy hiểm cho gia đình tôi cũng như mọi người tại Điện Capitol vào ngày hôm đó. Nhưng người dân Mỹ xứng đáng được biết rằng vào ngày đó, Tổng thống Trump cũng yêu cầu tôi lựa chọn giữa ông ấy và hiến pháp. Giờ đây, các cử tri sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn tương tự. Tôi đã chọn hiến pháp và tôi sẽ luôn như vậy", ông Pence cho biết.

Phó tổng thống Mỹ dưới thời ông Trump tuyên bố tranh cử tổng thống - Ảnh 1.

Ông Mike Pence tuyên bố tranh cử ở Ankeny, Iowa, Mỹ

REUTERS

Bài phát biểu của ông Pence tại bang Iowa đánh dấu lời lên án mạnh mẽ nhất của ông cho đến nay về vai trò của ông Trump trong cuộc bạo loạn ở Điện Capitol. Vào thời điểm đó, ông Trump đang cố gắng lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 trước đối thủ Joe Biden của đảng Dân chủ.

Ông Pence nói: "Tôi tin rằng bất kỳ ai đặt mình lên trên hiến pháp sẽ không bao giờ trở thành tổng thống Mỹ, và bất kỳ ai yêu cầu người khác đặt mình lên trên hiến pháp sẽ không bao giờ trở thành tổng thống Mỹ thêm lần nữa".

Nhiều người ủng hộ cựu Tổng thống Trump coi việc ông Pence từ chối lật ngược kết quả bầu cử là hành động phản bội.

Ông Pence, người từng là thống đốc bang Indiana và là cựu nghị sĩ, vẫn ủng hộ nhiều chính sách của ông Trump nhưng tự gọi mình là người thay thế vững vàng hơn.

Việc một phó tổng thống tranh cử với tổng thống mà ông từng phục vụ dưới quyền là cực kỳ hiếm và điều đó chỉ xảy ra một vài lần trong lịch sử Mỹ.

Ông Pence gia nhập nhóm đông những ứng cử viên cạnh tranh với ông Trump để giành vị trí ứng viên tổng thống đại diện đảng Cộng hòa.

Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie, người từng là cố vấn của ông Trump, đã tham gia cuộc đua vào hôm 6.6 và cũng chỉ trích cựu tổng thống.

Ông Pence đứng trước thách thức rất lớn khi chỉ đạt được 5% ủng hộ trong một cuộc thăm dò ý kiến vào tháng 5, so với 49% dành cho ông Trump.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.