Cựu quan chức Trung Quốc bị tuyên tử hình vì nhận hối lộ

02/06/2022 21:56 GMT+7

Ông Đồng Đạo Trì, cựu bí thư thành phố Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Quốc , bị tuyên án tử hình vì tội nhận hối lộ và giao dịch nội gián.

Hãng Tân Hoa xã ngày 2.6 của Trung Quốc cho biết tòa án kết luận ông Đồng Đạo Trì đã nhận hối lộ tổng cộng 274 triệu nhân dân tệ (khoảng 953 tỉ đồng) từ năm 2004 đến năm 2020.

Trong hai năm 2006-2007, khi làm ở Ủy ban Quản lý Giám sát Chứng khoán Trung Quốc (CSRC), ông Đồng đã thu về 3,38 triệu nhân dân tệ lợi nhuận bất hợp pháp thông qua giao dịch nội gián (tức hành vi mua bán chứng khoán được thực hiện bởi người có thể tiếp cận thông tin mật, chưa được công bố).

Ông Đồng Đạo Trì

chụp màn hình zaobao

Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến ở tỉnh Quảng Đông đã tuyên án tử hình, song cho ông Đồng, 54 tuổi, được hoãn thi hành án 2 năm. Điều này có nghĩa là bản án có thể được giảm thành tù chung thân hoặc tù có thời hạn sau hai năm nếu ông không bị kết thêm tội hoặc lập được công lớn.

Ông Đồng tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, lấy bằng thạc sĩ quản trị công tại Đại học Carleton ở Canada và bằng tiến sĩ về phân tích chính sách tại Trường Cao học RAND ở Mỹ. Ông gia nhập CSRC vào năm 2000 sau thời gian làm việc tại RAND Corporation, tổ chức nghiên cứu và tư vấn chính sách công của Mỹ, cũng như ở Ngân hàng Thế giới.

Năm 2014, ông trở thành trợ lý bộ trưởng tại Bộ Thương mại Trung Quốc. Đến cuối năm 2016, ông được bổ nhiệm làm phó tỉnh trưởng tỉnh Hồ Bắc. Năm 2018, ông được điều đến Tam Á làm bí thư thành ủy.

Tháng 11.2020, Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc thông báo ông Đồng bị điều tra vì vi phạm vi phạm kỷ cương, pháp luật nghiêm trọng, chính thức trở thành một đối tượng trong chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ, diệt ruồi" do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.