Cựu quản lý Google: ChatGPT có thể trò chuyện như đứa trẻ 10, 11 tuổi

Cựu quản lý Google: ChatGPT có thể trò chuyện như đứa trẻ 10, 11 tuổi

09/02/2023 15:52 GMT+7

ChatGPT sẽ là công cụ hỗ trợ con người hay là mối đe dọa tiềm ẩn trong tương lai? Nó có rủi ro gì về đạo đức hay không?... là những vấn đề được nhiều người quan tâm trong suốt 2 tháng qua.

Tất cả các thắc mắc trên về "làn sóng" ChatGPT được anh Huy Nguyễn, tốt nghiệp loại ưu ngành Kỹ thuật điện - điện tử và Khoa học máy tính tại Đại học UC Berkeley, Mỹ, hiện là CEO và đồng sáng lập Kardiachain trả lời. Anh cũng từng là quản lý cấp cao ở Google khi vừa tròn 30 tuổi.

Cựu quản lý Google: ChatGPT có thể trò chuyện như đứa trẻ 10, 11 tuổi - Ảnh 1.

Từng là quản lý cấp cao tại Google khi mới 30 tuổi, vừa qua anh Huy Nguyễn đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh ChatGPT

Bảo Hạo

ChatGPT đặc biệt là bởi nó có khả năng nói chuyện và tư duy, làm cho người ta có cảm giác giống như đang nói chuyện với một người bình thường, có tình cảm, có cảm xúc. Nhìn lại thì điều này không hề khác với cách mà Google assistant hoặc Siri đã từng làm trong vòng khoảng hơn 50 năm qua.

Có thể nói đây là lần đầu tiên người dùng cuối có thể cảm nhận được sự thông minh một cách khá đặc biệt của trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên theo anh Huy chia sẻ thì đối với những người đã hoạt động trong lĩnh vực về trí tuệ nhân tạo hoặc là trong các cái lĩnh vực về phần mềm nói chung lại không quá ngạc nhiên. Họ đã chứng kiến cái sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trong khoảng chừng một thập kỷ vừa rồi.

"Thế hệ đầu như ChatGPT khoảng 5 năm trước chỉ có khoảng chừng vài triệu tham số, tương đương như một đứa trẻ 1, 2 tuổi. Cho tới thế hệ thứ hai thì nó có tới hàng tỉ tham số, có thể coi như là một đứa trẻ khoảng chừng 5 tuổi. Còn với thế hệ mà chúng ta đang trao đổi hiện tại thì nó là một đứa bé có khoảng chừng hai trăm tỉ tham số và đâu đó nó đang nói chuyện với chúng ta như một đứa trẻ 10, 11 tuổi. Và nếu công nghệ tiếp tục phát triển như vậy, sẽ chẳng mấy chốc là chúng ta sẽ có những sản phẩm trí tuệ nhân tạo có thể thông minh hơn cả con người là có thể là hiểu được và dự đoán được nhiều điều" - anh Huy Nguyễn cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.