Cựu 'sao' tuyển Brazil, Robinho bị tuyên y án 9 năm tù vì tội hiếp dâm

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/12/2020 09:04 GMT+7

Cựu tiền đạo nổi tiếng của tuyển Brazil, Robinho đã bị tòa án ở Ý tuyên án 9 năm tù vì tội hiếp dâm một phụ nữ trẻ.

Theo AFP, các thẩm phán của Tòa phúc thẩm Milan đã xác nhận bản án dành cho cả Robinho và một người bạn của tiền đạo này vì tội bạo hành tình dục tập thể vào tháng 1.2013. Robinho lúc bấy giờ đang chơi cho AC Milan vào thời điểm bị truy tố và được xét xử vắng mặt vào tháng 11.2017.

Robinho dính bê bối hiếp dâm trong thời gian chơi cho AC Milan

REUTERS

Robinho và người bạn nằm trong nhóm 6 người đàn ông bị cáo buộc tham gia vụ cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ Albania 22 tuổi trong một hộp đêm ở Milan. Cả hai đều được lệnh phải liên đới bồi thường thiệt hại cho người phụ nữ là 60.000 euro. Vụ án đối với 4 bị can khác đã bị đình chỉ.
Robinho (năm nay 36 tuổi), người đã luôn bác bỏ cáo buộc, có quyền kháng cáo lại bản án trong vòng 90 ngày. Cựu chân sút tuyển Brazil đã buộc phải hủy quyết định trở lại CLB mà anh khởi nghiệp là Santos vào tháng 10 trong bối cảnh áp lực từ các nhà tài trợ đối với đội bóng của Brazil.

Robinho gặp nhiều rắc rối sau khi bị tòa án Ý tuyên án tù

Globo

Kênh truyền hình Globo Sports đã công bố đoạn trích từ bản ghi âm mà các công tố viên Ý đã sử dụng để kết tội, trong đó Robinho nói: "Tôi đang cười vì tôi không quan tâm. Người phụ nữ hoàn toàn say xỉn. Cô ấy thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra".
Robinho bắt đầu sự nghiệp của mình tại Santos vào năm 2002 và gia nhập Real Madrid vào năm 2005, sau đó tiếp tục chơi cho Man City (từ 2008 đến 2010) và AC Milan trong 4 năm cho đến năm 2014. Anh cũng chơi bóng ở Trung Quốc với Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro (Brazil) và CLB İstanbul Basaksehir (Thổ Nhĩ Kỳ). Robinho được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc của tuyển Brazil khi có 100 lần khoác áo, ghi 28 bàn thắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.