Cựu 'sao' U.21 Tây Ban Nha đồng ý khoác áo tuyển Indonesia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/11/2021 20:59 GMT+7

Thành viên Ủy ban điều hành Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI Exco) Hasani Abdulgani ngày 26.11 xác nhận rằng một trong những cầu thủ gốc gác nước này là Jordi Amat đã sẵn sàng khoác áo tuyển quốc gia.

Thông tin về trung vệ 29 tuổi người Tây Ban Nha Jordi Amat lập tức thu hút sự chú ý của CĐV Indonesia. Trên thực tế, cựu cầu thủ của CLB Swansea City đã gửi tài liệu có liên quan đến huyết thống Indonesia để hoàn tất việc nhập tịch.

Trung vệ 29 tuổi người Tây Ban Nha Jordi Amat (trái) đồng ý khoác áo tuyển Indonesia

marca

Trước Jodri Amat, 2 hậu vệ Sandy Walsh (26 tuổi, quốc tịch Bỉ - Hà Lan), và Mees Hilgers (20 tuổi - Hà Lan) cũng được cho là đã đồng ý khoác áo tuyển Indonesia. Hiện chỉ còn 1 cầu thủ nữa là hậu vệ Kevin Diks (25 tuổi - người Hà Lan) vẫn chưa có phản hồi sau khi được PSSI liên hệ. Những cầu thủ này đều được cho là có gốc gác Indonesia nhưng được sinh ra và khởi đầu sự nghiệp ở châu Âu.

Được biết, PSSI trước đó đã liên lạc với 4 cầu thủ thi đấu ở giải hàng đầu châu Âu nói trên có đề nghị nhập tịch khoác áo tuyển Indonesia. Động thái này bắt nguồn từ yêu cầu trực tiếp của HLV tuyển Indonesia, Shin Tae-yong.

"Đúng vậy, Jordi (Amat) đã gửi tài liệu liên quan đến tình trạng có huyết thống với Indonesia. Anh ấy cũng đã gửi tuyên bố sẵn sàng chơi cho tuyển quốc gia", ông Hasani nói với truyền thông địa phương ngày 26.11.

Hậu vệ Sandy Walsh (phải) nhiều khả năng sẽ nhập tịch Indonesia

afp

Jordi Amat hiện là trụ cột của CLB Eupen (Bỉ) và từng 15 lần khoác áo tuyển U.21 Tây Ban Nha. Tuy nhiên, trung vệ này được các PSSI đánh giá rất cao khi từng chơi ở 2 giải hàng đầu Anh và Tây Ban Nha là Ngoại hạng Anh (52 trận cho CLB Swansea), La Liga là Rayo Vallecano (58 trận), Betis và Espanyol (41 trận), đội bóng mà anh khởi nghiệp.

Mặc dù hầu hết các cầu thủ trên đã đồng ý, ông Hasani cho biết quá trình hoàn tất nhập tịch khó có thể để họ kịp tham dự AFF Cup 2020 (khởi tranh từ ngày 5.12), giải mà tuyển Indonesia nằm cùng bảng B với Việt Nam. Malaysia, Lào và Campuchia. Theo báo giới địa phương, quá trình nhập tịch phải trải qua nhiều giai đoạn như kiểm tra các tài liệu về gốc gác, khuyến nghị từ PSSI và Bộ Thể thao Indonesia, sau đó mới được xem xét phê duyệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.