Tuyển Indonesia quyết tâm ngoại hóa đội hình

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/11/2021 07:32 GMT+7

Sau sự sa sút về thành tích trong những năm qua, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đang quyết tâm đẩy mạnh chính sách nhập tịch để tăng cường lực lượng cho tuyển quốc gia, trong đó gần nhất là hướng đến AFF Cup 2020 tại Singapore vào tháng tới.

Trên thực tế, dù đã trẻ hóa đội hình dưới thời HLV Shin Tae-yong nhưng tuyển Indonesia vẫn bộc lộ quá nhiều điểm yếu với một dàn cầu thủ thiếu kinh nghiệm. Vì vậy, theo tờ Suara, chiến lược gia người Hàn Quốc bắt đầu chuyển hướng tìm kiếm các cầu thủ mang dòng máu Indonesia đang thi đấu ở các nền bóng đá phát triển như châu Âu đủ điều kiện nhập tịch, mời khoác áo tuyển nước này tranh tài tại AFF Cup 2020 và vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 vào đầu năm tới. Đây là điều dễ hiểu khi tuyển Indonesia đang có dấu hiệu tụt lại khá xa so với các đối thủ ở Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam và Malaysia…

Kế hoạch này của HLV Shin Tae-yong vừa thể hiện qua việc ông triệu tập một số ngôi sao nhập tịch cho chuyến tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị tranh tài AFF Cup 2020, nơi họ cùng bảng B với ĐKVĐ Việt Nam, Malaysia, Lào và Campuchia. Đó là trung vệ cao gần 2 m Elkan Baggott (sinh ở Indonesia và có quốc tịch Anh, Thái Lan) đang chơi cho CLB Ipswich Town (giải hạng 3 Anh), hậu vệ người Nigeria Victor Igbonefo, tiền vệ công Marc Klok (người Hà Lan) và chân sút người Montenegro Ilija Spasojevic… Đây là những cầu thủ góp mặt trong trận giao hữu thua Afghanistan 0-1 hồi giữa tuần tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Jordi Amat (phải) từng khoác áo CLB Swansea chơi ở Ngoại hạng Anh

AFP

Tuy nhiên, tham vọng nhập tịch hóa đội hình của nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa dừng lại ở đó. Theo báo giới địa phương, HLV Shin Tae-yong được cho là đề xuất lên PSSI một danh sách các cầu thủ xuất sắc có thể xem xét nhập tịch cho tuyển Indonesia.

Tổng thư ký của PSSI Yunus Nusi cũng vừa xác nhận đang xúc tiến nhanh thủ tục nhập tịch cho 4 hậu vệ đang chơi cho các giải hàng đầu châu Âu, gồm Sandy Walsh (26 tuổi, quốc tịch Bỉ - Hà Lan), Jordi Amat (29 tuổi - Tây Ban Nha), Kevin Diks (25 tuổi) và Mees Hilgers (20 tuổi, đều sinh ở Hà Lan). Đây là những cái tên được đánh giá rất cao và sẽ tạo ra phòng tuyến chắc chắn cho tuyển Indonesia, bởi không những họ đang chơi cho các đội bóng ở giải hàng đầu châu Âu, mà còn rất trẻ.

Động thái này hoàn toàn khác với chính sách trước đây khi PSSI thường nhắm nhập tịch những ngôi sao lớn tuổi có gốc gác Nam Mỹ hay châu Âu. Theo đó, Sandy Walsh từng chơi cho đội trẻ các CLB hàng đầu Bỉ là Genk, Zulte Waregen và Mechelen, cũng như cho tuyển U.15 đến U.20 Hà Lan. Trong khi đó, Kevin Diks hiện đang khoác áo CLB Copenhagen (đội bóng nổi tiếng ở giải hàng đầu Đan Mạch) và cũng khoác áo tuyển U.20 Hà Lan. Jordi Amat hiện thuộc biên chế CLB Eupen (Bỉ) và là cựu tuyển thủ U.21 Tây Ban Nha, còn Mees Hilgers chơi cho CLB Twente (thuộc giải hàng đầu Hà Lan).

Tuy nhiên, theo Tổng thư ký PSSI, quá trình nhập tịch của các cầu thủ này không hề dễ dàng, vì cần nhiều thời gian trong thủ tục hành chính và hoàn thiện hồ sơ. “PSSI cũng đã kiểm tra giấy tờ của những cầu thủ này xem họ có thực sự mang trong mình dòng máu Indonesia hay không. Bởi nếu giấy tờ đó không có hoặc không được FIFA công nhận thì trường hợp rắc rối của Marc Klok trước đây có thể sẽ lặp lại (không thể chứng minh có dòng máu Indonesia)”, ông Yunus Nusi cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.