Indonesia gấp rút hoàn tất nhập tịch 4 cầu thủ châu Âu cho AFF Cup 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/11/2021 10:57 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết đang gấp rút xử lý hồ sơ nhập tịch một số cầu thủ nhằm tăng cường hàng thủ cho tuyển quốc gia hướng đến AFF Cup 2020.

Tổng thư ký của PSSI, Yunus Nusi cho biết động thái của liên đoàn được thực hiện theo yêu cầu của HLV Shin Tae-yong để củng cố sức mạnh của tuyển Indonesia. "PSSI đang nhanh chóng tiến hành để làm thủ tục nhập tịch cho các cầu thủ mang dòng máu Indonesia. Chúng tôi phải cẩn thận khi làm việc này, bởi cái chính là phải có sự giới thiệu của HLV Shin Tae-yong”, ông Yunus Nusi cho biết.

Hậu vệ người Bỉ Sandy Walsh (giữa)

chụp màn hình

Hiện tại, PSSI đang xử lý nhập tịch cho 4 hậu vệ là Sandy Walsh (26 tuổi, Bỉ), Jordi Amat (29 tuổi) là người Tây Ban Nha, Kevin Diks (25 tuổi) và Mees Hilgers (20 tuổi, người Hà Lan). Tuy nhiên, theo tổng thư ký PSSI, quá trình nhập tịch của các cầu thủ này không hề dễ dàng, cần nhiều thời gian trong thủ tục hành chính và hoàn thiện hồ sơ.

Sandy Walsh sinh ra ở Bỉ và từng chơi cho đội trẻ các CLB hàng đầu nước này là Genk, Zulte Waregen và Mechelen, cũng như cho tuyển U.15 đến U.20 Hà Lan. Trong khi đó, Kevin Diks hiện đang khoác áo CLB Copenhagen (đội thuộc giải hàng đầu Đan Mạch) và cũng khoác áo tuyển U.20 Hà Lan. Jordi Amat hiện biên chế CLB Eupen (Bỉ) và là cựu tuyển thủ U.21 Tây Ban Nha, còn Mees Hilgers chơi cho CLB Twente (thuộc giải hàng đầu Hà Lan).

Kevin Diks là mục tiêu nhập tịch của PSSI để tăng cường hàng thủ cho tuyển Indonesia

chụp màn hình

"PSSI cũng đã kiểm tra giấy tờ của những cầu thủ này xem họ có thực sự mang dòng máu Indonesia hay không. Bởi nếu giấy tờ đó không tồn tại hoặc không được FIFA công nhận thì trường hợp của Marc Klok có thể sẽ được lặp lại. Khi đó anh ấy không thể chứng minh được mình là người Indonesia”, ông Yunus Nusi nói thêm.

PSSI cũng chỉ định một thành viên của Ủy ban điều hành, Hasani Abdulgani, để giải quyết vấn đề này. Theo báo giới địa phương, nếu PSSI suôn sẻ trong việc hoàn tất thủ tục nhập tịch, tuyển Indonesia hứa hẹn sẽ có lực lượng tốt tranh tài ở AFF Cup 2020 diễn ra từ ngày 5.12 - 1.1.2022 tại Singapore. Hiện đội bóng của HLV Shin Tae-yong đang trải qua đợt tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ với lực lượng gồm 25 cầu thủ.

Tuyển Indonesia (áo trắng) gây thấy vọng trong trận giao hữu thua Afghanistan

pssi

Mới nhất, tuyển Indonesia vừa có trận giao hữu thua Afghanistan 0-1 và sẽ đá trận giao hữu tiếp theo với Myanmar vào ngày 25.11. Tại AFF Cup 2020, tuyển Indonesia nằm cùng bảng B với đương kim vô địch Việt Nam, Malaysia, Lào và Campuchia.

Khám phá khách sạn 'sang chảnh' nơi đội tuyển Việt Nam lưu trú tại Vũng Tàu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.