AFF Cup 2020: Indonesia hoàn tất thủ tục để có được trung vệ ‘khổng lồ’ từ Anh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/11/2021 18:47 GMT+7

Trung vệ người Anh cao gần 2 m Elkan Baggott đã chính thức nhận được thẻ căn cước công dân Indonesia (KTP) và gia nhập tuyển nước này chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Theo Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), hậu vệ 19 tuổi của CLB Ipswich Town (thuộc giải hạng 3 Anh) đã được làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại văn phòng Tổng cục đăng ký hộ tịch thuộc Bộ Nội vụ nước này với sự hỗ trợ của Giám đốc kỹ thuật PSSI Indra Sjafri.

Elkan Baggott (áo trắng) đã có thẻ căn cước công dân Indonesia

pssi

“Elkan Baggott đã có thẻ căn cước công dân Indonesia. PSSI đánh giá cao và cảm ơn tất cả các bên đã giúp Elkan có được thẻ ID. Chúng tôi hy vọng rằng Elkan có thẻ căn cước có thể giúp ích trong quá trình hành chính cho các trận đấu quốc tế của Indonesia. Hiện tại, HLV Shin Tae-yong cần sự hiện diện của cậu ấy để xây dựng bức tường phòng thủ vững chắc cho đội tuyển quốc gia", Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan cho biết.

Baggott hiện đã chính thức đầu quân cho tuyển Indonesia, thay vì Thái Lan hoặc Anh. Trung vệ cao 1,97 m này trước đó đã có mặt ở Jakarta để lần đầu tiên gia nhập cùng tuyển Indonesia ở đợt tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Đội bóng xứ sở vạn đảo cũng đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để trải qua đợt tập luyện. Tại đây, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Shin Tae-yong sẽ có 2 trận giao hữu gặp Afghanistan (16.11) và Myanmar (26.11).

Tuyển Indonesia đang trải qua đợt tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ

pssi

“Tôi chúc đội giành chiến thắng trong các trận đấu giao hữu với Afghanistan và Myanmar. Sau trận đấu với Afghanistan, tôi sẽ trở lại Anh sau đó sẽ sang Singapore để cùng tuyển Indonesia tranh tài tại AFF Cup 2020. Tôi chọn Indonesia, vì gia đình của tôi. Tôi tự hào đại diện cho đất nước của gia đình tôi ở Indonesia. Lý do thứ hai là vì những người hâm mộ khiến tôi cảm thấy như ở nhà. Tôi rất ấn tượng. So với ở Anh, ở Indonesia có rất nhiều người hâm mộ dành tình cảm cho tôi. Tôi cảm kích trước tình cảm từ người hâm mộ nên tôi đã chọn đến Indonesia”, Baggott chia sẻ, đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với PSSI và người hâm mộ Indonesia đã ủng hộ anh.

Baggott cho biết anh rất thoải mái và vui vẻ khi tham gia tập luyện cùng tuyển Indonesia. Cầu thủ 19 tuổi này trước đó đã được PSSI triệu tập cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6 nhưng không thể gia nhập do ảnh hưởng đại dịch.

Evan Dimas (trái) vẫn là đầu tàu của tuyển Indonesia

pssi

Baggott sinh ra ở Bangkok, có mẹ là người Indonesia và cha là người Anh. Tài năng trẻ này đã trải qua thời thơ ấu của mình ở Thái Lan, rồi gia đình anh chuyển đến Indonesia vào năm 2008 và định cư ở Anh 3 năm sau đó. Sự góp mặt của trung vệ cao gần 2 m này hứa hẹn sẽ là một “vũ khí” lợi hại trong những pha không chiến của tuyển Indonesia tại AFF Cup 2020 khởi tranh từ ngày 5.12, nơi mà họ nằm cùng bảng B với nhà vô địch Việt Nam, Malaysia, Lào và Campuchia.

Trong đợt tập huấn ở Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ), HLV Shin Tae-yong cũng có 2 cầu thủ hiện đang thi đấu tại các CLB châu Âu là Egy Maulana (FK Senica) và Witan Sulaeman (Lechia Gdansk). Theo kế hoạch, sau đợt tập này, tuyển Indonesia sẽ bay thẳng đến Singapore vào ngày 1.12 để chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.