Tuyển Indonesia triệu tập 'vũ khí' lợi hại cao gần 2 m chuẩn bị AFF Cup 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/11/2021 11:22 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã công bố danh sách 26 cầu thủ được gọi tham gia đợt huấn luyện của tuyển quốc gia ở Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị cho AFF Cup 2020 vào đầu tháng tới.

Một trong những cái tên đáng chú ý trong danh sách là trung vệ người Anh gốc Indonesia, Elkan Baggott, người có chiều cao 1,96 m. Hậu vệ 19 tuổi này đã được triệu tập để tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6 nhưng anh không thể tham gia cùng tuyển Indonesia do lo ngại dịch Covid-19.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan nhắm đến chức vô địch AFF Cup 2020

pssi

Hồi tuần trước, cái tên Baggott cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ Indonesia khi Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan cho biết trung vệ cao kều thuộc biên chế của CLB Ipswich Town (giải hạng 3 của Anh) - đang cho CLB King's Lynn Town FC mượn, đã từ chối khoác áo đội tuyển nước này. Người đứng đầu PSSI còn tiết lộ Baggott nhiều khả năng sẽ chọn khoác áo tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, Baggott sau đó đã lên tiếng về việc chọn tuyển Indonesia do có một số hiểu lầm về việc anh từ chối khoác áo đội bóng xứ vạn đảo.

Baggott sinh ra ở Bangkok, có mẹ là người Indonesia và cha là người Anh. Tài năng trẻ này đã trải qua thời thơ ấu của mình ở Thái Lan, rồi gia đình anh chuyển đến Indonesia vào năm 2008 và định cư ở Anh 3 năm sau đó. Sự góp mặt của trung vệ cao gần 2 m này hứa hẹn sẽ là một “vũ khí” lợi hại trong những pha không chiến của tuyển Indonesia tại AFF Cup 2020 khởi tranh từ ngày 5.12, nơi mà họ nằm cùng bảng B với nhà vô địch Việt Nam, Malaysia, Lào và Campuchia.

Baggott (phải) là tài năng hứa hẹn của tuyển Indonesia

chụp màn hình

Ngoài ra, HLV Shin Tae-yong của tuyển Indonesia cũng liệt kê một số cầu thủ từ các CLB nước ngoài như 2 ngôi sao chơi tại Malaysia Ryuji Utomo (Penang FC), Syahrian Abimanyu (JDT, Malaysia), bên cạnh Egy Maulana Vikri (FK Senica - Slovakia), Witan Sulaeman (Lechia Gdansk - Ba Lan), và Asnawi Mangkualam (Ansan - Hàn Quốc).

Một cái tên đáng chú ý khác là cầu thủ nhập tịch người Nigeria, Victor Igbonefo. Chân sút 36 tuổi này đã từng khoác áo Indonesia kể từ năm 2013. Số cầu thủ còn lại được triệu tập đều thi đấu trong nước, trong đó có 2 trụ cột là tiền vệ Evan Dimas (Bhayangkara FC) và tiền đạo Kushingya Hari Yudo (Arema FC). Hậu vệ Edo Febrianyah (Persita) và thủ môn Syahrul Fadil (Tira Persikabo) là những gương mặt mới được gọi tập trung đợt này.

Tuyển Indonesia sẽ tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 18.11 - 3.12, sau đó bay trực tiếp đến Singapore để đá AFF Cup 2020. Trong đợt tạp trung lần này, đội bóng của HLV Shin Tae-yong sẽ đá 2 trận giao hữu gặp Afghanistan và Myanmar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.