Cứu sống bệnh nhân bằng kỹ thuật ECMO đầu tiên ở Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng

01/11/2022 17:08 GMT+7

Bệnh nhân đầu tiên được Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cứu sống bằng kỹ thuật ECMO đang hồi phục nhanh và có thể xuất viện trong vài ngày tới, sau 10 ngày điều trị.

Sáng 1.11, bác sĩ Lê Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho biết bệnh nhân T.X.V (17 tuổi, ngụ H.Đức Trọng), là bệnh nhân đầu tiên được bệnh viện cứu sống bằng kỹ thuật ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể) đang hồi phục nhanh và có thể xuất viện trong vài ngày tới, sau 10 ngày điều trị.

Sáng 1.11, bệnh nhân V. tạm ổn không còn phải thở oxy, có thể tự ăn uống

lv

Trước đó, lúc 21 giờ 54 ngày 22.10, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhân T.X.V bị tai nạn giao thông. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng lơ mơ, la hét, đa xây xát, phổi ran ẩm, bụng mềm...

Sau vài giờ, bệnh diễn tiến nặng dần, bệnh nhân lơ mơ, khó thở nhiều, được xử trí đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy. Mặc dù đã được điều trị nội khoa tích cực và được cài máy thở hỗ trợ tối đa, tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân không cải thiện, nguy kịch, chỉ số SpO2 (độ bão hòa oxy máu) luôn ở mức thấp, có nguy cơ tử vong cao.

Ngày 23.10, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng hội chẩn với bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để xin ý kiến về chỉ định ECMO.

Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng đặt ECMO V-V cho bệnh nhân V. đêm 23.10

ctv

Lúc 23 giờ ngày 23.10, dưới sự hỗ trợ của ê kíp ECMO từ Bệnh viện Chợ Rẫy, ê kíp ECMO Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng đã tiến hành đặt ECMO V-V cho bệnh nhân. Sau khi đặt ECMO, bệnh nhân được điều trị, theo dõi sát sao 24/24, tình trạng bệnh nhân được cải thiện dần.

Đến ngày 26.10, bệnh nhân V. được ngưng máy thở, rút nội khí quản, sau đó được hỗ trợ thở HFNC (liệu pháp oxy lưu lượng cao qua mũi) và được cai máy ECMO.

Hiện sức khỏe bệnh nhân V. đã tạm ổn, không còn mệt, có thể tự ăn uống, vận động nhẹ tại giường...

Đây là lần đầu tiên Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cứu sống bệnh nhân bằng kỹ thuật ECMO.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.