Cứu sống bệnh nhân Covid-19 nhập cảnh từ Mỹ bị vỡ tĩnh mạch thực quản

Mạnh Cường
Mạnh Cường
16/12/2020 10:12 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam vừa cứu sống một bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhập cảnh từ Mỹ về đang cách ly, bị vỡ tĩnh mạch thực quản.

Sáng 16.12, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết các bác sĩ Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam (đóng tại H.Núi Thành, Quảng Nam) đã cứu sống bệnh nhân 73 tuổi bị vỡ tĩnh mạch thực quản khi đang cách ly phòng chống dịch Covid-19.

Theo ông Mười, trong lúc đang cách ly phòng chống dịch Covid-19, bệnh nhân H.Th. (73 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) bị xuất huyết tiêu hóa do vỡ tĩnh mạch thực quản trên nền bệnh nhân lớn tuổi bị đái tháo đường, tăng HA, viêm gan B, xơ gan Child A…

Xác định tình trạng nguy kịch, bác sĩ đã nội soi gây mê cấp cứu, có hình ảnh tĩnh mạch trướng thực quản độ 3 đang rỉ máu nên tiến hành thắt tĩnh mạch thực quản nhằm khống chế tình trạng chảy máu.

Hiện sức khỏe bệnh nhân này đã qua cơn nguy kịch.

Trong khi đó, theo một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam, trước đó ngày 6.12, bệnh nhân này từ Mỹ nhập cảnh, thực hiện cách ly y tế tập trung tại Sư đoàn 315 (H.Núi Thành).

Trong thời gian thực hiện cách ly, bệnh nhân bất ngờ nôn ra máu tươi lượng nhiều và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam.

Theo vị lãnh đạo này, sau khi tiếp nhận bệnh các y, bác sĩ đã tiến hành điều trị, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều có kết quả âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, đến ngày 14.12 lấy mẫu xét nghiệm lại lần thứ 4 thì cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân này là bệnh nhân 1405, một trong 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố vào tối 15.12. Được biết, trên cùng chuyến bay với bệnh nhân này có 2 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 1 trường hợp đang được điều trị tại khu cách ly Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.