Cứu sống bệnh nhi bị đẻ rơi xuống bồn cầu

01/12/2014 15:32 GMT+7

(TNO) Ngày 1.12, bác sĩ Dương Văn Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận và cứu sống một trường hợp bệnh nhi bị đẻ rơi xuống bồn cầu.

 
Bé H. được chăm sóc trong phòng cách ly đặc biệt và hiện đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: Hải Tần

Bệnh nhi là bé gái B.T.H (1 ngày tuổi) được Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) chuyển lên vào ngày 28.11 trong tình trạng nguy kịch, miệng chảy nhiều máu, da tím tái…

Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn, bé H. được sinh non ở tháng thứ 7 của thai kỳ, đặc biệt, sản phụ đã đẻ rơi bé xuống bồn cầu khi đang đi vệ sinh.

Sau 3 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, hiện sức khỏe của bé H. đã ổn định. Tuy nhiên, do bé sinh thiếu tháng nên bé đang nằm ở phòng điều trị cách ly đặc biệt của bệnh viện.

Trước đó, sáng 28.11, thai phụ B.T.H (22 tuổi, đang mang thai tháng thứ 7), ngụ tại xã Thành Công (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) tới công ty làm việc.

Khi đi vệ sinh, bất ngờ thai phụ lên cơn đau bụng và đẻ rơi cháu bé xuống bồn cầu. Trong cơn hoảng loạn, thai phụ vừa kêu cứu, vừa tự lôi đứa con trong bồn cầu lên. Rất may, sau đó người em chồng của thai phụ và các công nhân đã phát hiện và đưa hai mẹ con đến Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên, anh H.V.S (chồng thai phụ), cho biết bé H. là con thứ 3 của anh chị. Vợ anh S. sinh 2 cháu trước đều bình thường.

Cũng theo anh S., hiện sức khỏe của sản phụ đã ổn định và đang nghỉ ngơi tại nhà riêng. Khi nào cháu bé cứng cáp, thôi nằm trong lồng kính, gia đình sẽ đưa sản phụ lên bệnh viện chăm sóc con.

Ái Châu

>> Đẻ rơi ngay tại bệnh viện
>> Đẻ rơi mới biết... có thai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.