Cứu sống thiếu niên bị toác ngực, lòi nội tạng do tai nạn giao thông

01/08/2024 17:54 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum vừa cứu sống một bệnh nhân có vết thương lớn, rách toác ngực, lộ toàn bộ nội tạng do tai nạn giao thông.

Ngày 1.8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết đã cứu sống 1 thiếu niên bị toác ngực, vỡ gan, rách màng tim do tai nạn giao thông. Người bệnh 16 tuổi (ở H.Đăk Glei, Kon Tum) được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum vào lúc 12 giờ ngày 12.7 trong tình trạng lơ mơ, mạch nhanh, khó bắt, thở gắng sức. Bệnh nhân có một vết thương ở ngực đã toạc rộng, kích thước khoảng 20 x 30 cm, gãy xương ức, lộ cơ quan trung thất...

Theo gia đình, thiếu niên nói trên rời nhà từ tối 11.7. Sáng hôm sau, gia đình đi tìm thì phát hiện thiếu niên đã bị thương nặng, nằm ở ven đường. Theo tìm hiểu, thiếu niên gặp tai nạn giao thông vào đêm 11.7, bị ta luy đường cắt đứt người. Ngay sau đó, gia đình đưa người bệnh vào Trung tâm Y tế H.Đăk Glei rồi chuyển tuyến đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum vào trưa 12.7.

Bác sĩ Nguyễn Cảnh Son, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, cho biết thời điểm tiếp nhận, tình trạng thiếu niên nói trên rất nặng và đã kích hoạt báo động đỏ. Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa.

Sức khỏe bệnh nhân tiên lượng nặng, có thể tử vong bất kỳ lúc nào nên sau khi sơ cứu chống sốc, người bệnh lập tức được đưa lên phòng mổ để vừa hồi sức vừa phẫu thuật cấp cứu.

Cứu sống thiếu niên bị toác ngực, lòi nội tạng do tai nạn giao thông- Ảnh 1.

Thiếu niên bị toác ngực, vỡ gan, rách màng tim sau tai nạn giao thông được các bác sĩ cứu chữa đã hồi phục thần kỳ

NHẬT THÀNH

Người bệnh được chẩn đoán vết thương toạc rộng thành trước ngực, gãy hở xương ức; gãy hở xương sườn 5, 6 bên phải và 4, 5, 6 bên trái; rách nhu mô phổi thùy trên phổi phải; rách màng ngoài tim/thủng cơ hoành; thoát vị dạ dày lên thành ngực; vỡ gan phải.

Bệnh viện đã huy động kíp mổ liên khoa nhanh chóng thực hiện phẫu thuật xử trí tổn thương nguy hiểm. Phẫu thuật viên đã tiến hành điều trị mảng sườn di động, kết hợp xương ức, xương sườn, khâu nhu mô phổi, dẫn lưu màng phổi 2 bên, khâu phục hồi vết rách các cơ quan màng ngoài tim, gan phải và cơ hoành.

Sau khoảng 3 tiếng phẫu thuật, người bệnh qua khỏi cơn nguy kịch. Sau đó, người bệnh được chăm sóc hậu phẫu tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc trong 10 ngày.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Lâm, Phó trưởng khoa Ngoại chấn thương, hiện bệnh nhân tỉnh táo, đã được rút ống nội khí quản, tự thở tốt. Mạch, huyết áp của bệnh nhân ổn định, nói chuyện, sinh hoạt bình thường và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.