Cựu thị trưởng Philippines nghi là người Trung Quốc đã về nước, bị mafia dọa giết

06/09/2024 10:14 GMT+7

Cựu Thị trưởng ở Philippines Alice Guo đã được đưa về nước và đang bị tạm giam sau khi bị bắt tại Indonesia và trục xuất.

Báo Inquirer.net đưa tin máy bay chở cựu Thị trưởng Alice Guo của thị trấn Bamban (tỉnh Tarlac) đã về đến thành phố Pasay vào lúc 1 giờ 10 ngày 6.9, giờ địa phương Philippines.

Đích thân Bộ trưởng Nội vụ Philippines Benjamin Abalos và Giám đốc Cảnh sát quốc gia (PNP) Rommel Marbil sang Indonesia để áp giải bà Guo về nước.

Philippines đưa cựu thị trưởng bị nghi là người Trung Quốc về nước, bị mafia dọa giết

Bà Alice Guo, được phía Philippines xác định là công dân Trung Quốc tên Guo Hua Ping (Quách Hoa Bình), trốn khỏi Philippines hồi tháng 7 bằng tàu. Bà bị Thượng viện Philippines truy nã vì không trình diện trước ủy ban quốc hội để điều trần về vai trò trong một vụ án liên quan hoạt động điều hành cá cược trái phép tại thị trấn do bà quản lý. Cựu thị trưởng đối diện các cáo buộc buôn người, trốn thuế và rửa tiền.

Cựu thị trưởng Philippines nghi là người Trung Quốc đã về nước, bị mafia dọa giết- Ảnh 1.

Bà Alice Guo rời khỏi máy bay tại Pasay sáng 6.9

ẢNH: CỤC DI TRÚ PHILIPPINES

Theo trang Rappler, Indonesia đã ra thời hạn với Philippines đến 13 giờ ngày 5.9 để đến Jakarta tiếp quản đối tượng hoặc họ sẽ thả người vì không có cơ sở để giữ lâu hơn. Đến chiều 5.9, tòa án tại Tarlac mới ra lệnh bắt bà Guo vì 2 cáo buộc hình sự.

Giới chức Indonesia bắt bà Guo tại thành phố Tangerang, tỉnh Jakarta vào cuối ngày 3.9. Bà bị trục xuất vì vi phạm luật xuất nhập cảnh. Ngay khi về đến Manila, bà Guo nói đã nhận nhiều lời dọa giết và kêu gọi chính quyền giúp đỡ. Ủy ban Tổng thống Philippines về Chống tội phạm có tổ chức cho biết bà Guo trốn sang Singapore và sau đó là Indonesia sau khi bị mafia Trung Quốc dọa giết, theo đài ABS-CBN.

Cựu thị trưởng Philippines nghi là người Trung Quốc đã về nước, bị mafia dọa giết- Ảnh 2.

Bà Alice Guo trả lời báo chí sau khi được đưa về Philippines đầu ngày 6.9

ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Abalos cam kết đảm bảo an ninh cho bà Guo nhưng đề nghị bà hợp tác, thành khẩn khai báo sự thật. "Nói hết những cái tên ra trước công lý để toàn bộ mọi chuyện kết thúc. Đó là cách duy nhất chúng tôi có thể giúp bà ấy", ông Abalos nói.

Cựu thị trưởng được kiểm tra y tế, làm thủ tục theo lệnh bắt và sau đó được chuyển đến trụ sở PNP tại thành phố Quezon, vùng thủ đô Manila.

Người phát ngôn PNP Jean Fajardo nói rằng không có sự đối đãi đặc biệt nào dành cho bà Guo. Bà sẽ bị tạm giam trong phòng bình thường, với một giường, một quạt máy, không được sử dụng điện thoại, tai nghe.

Mức tiền bảo lãnh đối với bà Guo là 180.000 peso (gần 80 triệu đồng). Chỉ khi nào số tiền này được nộp và tòa án ra lệnh thả, PNP mới được phép giao bà Guo cho Thượng viện theo lệnh bắt của cơ quan lập pháp này.

Bà Alice Guo trở thành Thị trưởng Bamban vào năm 2022 với tư cách là công dân Philippines nhưng dấu vân tay của bà sau đó trùng khớp với vân tay của người Trung Quốc tên Guo Hua Ping. Luật pháp Philippines không cho phép người nước ngoài tranh cử chức vụ trong chính quyền.

Hồi tháng 8, bà Guo bị bãi nhiệm chức thị trưởng vì vi phạm nghiêm trọng liên quan vai trò trong hoạt động cá cược trái phép tại Bamban. Bà Guo nhấn mạnh bà là công dân sinh ra tại Philippines và bác bỏ các cáo buộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.