Cựu Thủ tướng Anh Liz Truss thăm Đài Loan

18/05/2023 06:49 GMT+7

Cựu Thủ tướng Anh Liz Truss đã đến Đài Loan ngày 16.5, bắt đầu chuyến thăm dự kiến kéo dài 5 ngày tại vùng lãnh thổ này, theo Hãng thông tấn CNA của Đài Loan.

Bà Truss là chính trị gia cấp cao nhất của Anh thăm hòn đảo kể từ chuyến đi vào năm 1996 của bà Margaret Thatcher (1925 - 2013) - giữ chức Thủ tướng Anh từ năm 1979 - 1990.

Cựu Thủ tướng Anh Liz Truss thăm Đài Loan - Ảnh 1.

Bà Truss phát biểu tại Đài Bắc ngày 17.5

Reuters

Phát biểu tại Đài Bắc ngày 17.5, bà Truss chỉ trích việc nhiều nước phương Tây chọn cách nhân nhượng Trung Quốc vì họ không muốn một cuộc Chiến tranh lạnh khác. "Lựa chọn duy nhất mà chúng ta có là: Chúng ta nhân nhượng và đi theo chiến lược đó hay chúng ta hành động ngay bây giờ để ngăn chặn xung đột", Reuters dẫn lời cựu lãnh đạo. Bà cũng kêu gọi xây dựng "NATO kinh tế" để đối phó với Trung Quốc.

Bắc Kinh đã chỉ trích chuyến thăm của bà Truss. Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại London, chuyến đi là "màn kịch chính trị nguy hiểm sẽ chẳng đem lại lợi lộc gì ngoài việc gây hại cho Anh".

Mỹ khẳng định sẽ viện trợ 500 triệu USD cho Đài Loan dù Trung Quốc cảnh báo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.