Cựu Thủ tướng Conille được chọn quay lại lãnh đạo Haiti giữa khủng hoảng

Trí Đỗ
Trí Đỗ
29/05/2024 09:05 GMT+7

Hội đồng tổng thống chuyển tiếp của Haiti ngày 28.4 đề cử cựu Thủ tướng Garry Conille, trở lại vai trò lèo lái quốc gia Caribe này nhằm khôi phục sự ổn định và an ninh giữa xung đột các băng nhóm.

Trả lời Reuters ngày 28.5, một thành viên của Hội đồng nói rằng các thành viên đã bỏ phiếu với tỷ lệ 6:1 để bổ nhiệm ông Conille làm thủ tướng lâm thời của Haithi. 

Cựu Thủ tướng Conille được chọn quay lại lãnh đạo Haiti giữa khủng hoảng- Ảnh 1.

Ông Garry Conille phát biểu tại Port-au-Prince (Haiti) ngày 27.1.2023

REUTERS

Ông Edgard Leblanc, người đứng đầu hội đồng chia sẻ trên nền tảng X: "Sau các cuộc thảo luận trong hội đồng chuyển tiếp tại các phiên điều trần với các ứng cử viên cho chức thủ tướng, ông Garry Conille đã được đồng thuận cao để lãnh đạo chính phủ trong giai đoạn chuyển tiếp này".

Việc chọn ông Conille đảm nhiệm vị trí thủ tướng, cho thấy sự tiến bộ trong tiến trình chính trị của Haiti sau khi Thủ tướng Ariel Henry từ chức vào tháng 4. Hồi năm 2021, tổng thống Haiti khi đó là ông Jovenel Moise bị ám sát. Kể từ đó, Haiti không có tổng thống. Theo hiến pháp của Haiti, nước này cần bầu tổng thống mới vào tháng 7.2026.

Trước đó, ông Conille làm thủ tướng Haiti chỉ được 7 tháng và từ chức vào tháng 2.2012. Việc ông Garry Conille từ chức xảy ra sau khi có nhiều tin đồn mâu thuẫn xoay quanh việc tái thiết Haiti sau động đất vào tháng 1.2010. Gần đây, ông Conille giữ chức vụ Giám đốc khu vực của UNICEF.

Băng nhóm tội phạm nổi loạn chịu đòn nặng khi chính quyền Haiti mạnh tay trấn áp

Hiện Haiti đang chìm trong cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội nghiêm trọng do bạo lực băng nhóm gây ra. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, khoảng 2.500 người, trong đó ít nhất 82 trẻ em, đã thiệt mạng hoặc bị thương do xung đột băng nhóm tại Haiti. Hơn 360.000 người đã phải sơ tán chủ yếu khỏi thủ đô Port-au-Prince

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.