Cựu thủ tướng Malaysia bị điều tra

23/10/2015 11:35 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Malaysia đã mở cuộc điều tra nhằm vào cựu thủ tướng Mahathir Mohamad với cáo buộc bôi nhọ danh dự người khác khi ông Mahathir liên tục gây sức ép đòi đương kim Thủ tướng Najib Razak từ chức.

(TNO) Cảnh sát Malaysia đã mở cuộc điều tra nhằm vào cựu thủ tướng Mahathir Mohamad với cáo buộc bôi nhọ danh dự người khác khi ông Mahathir liên tục gây sức ép đòi đương kim Thủ tướng Najib Razak từ chức.

Cựu thủ tướng Malaysia, Mahathir Mohamad - Ảnh: AFPCựu thủ tướng Malaysia, Mahathir Mohamad - Ảnh: AFP
Hãng tin Bloomberg dẫn lời Phó thủ tướng Malaysia, ông Zahid Hamidi ngày 22.10 cho biết cuộc điều tra được tiến hành theo sau các đơn tố cáo nhằm vào ông Mahathir. Phó thủ tướng Zahid cho hay hồ sơ sẽ được chuyển tới các công tố viên xem xét sau khi quá trình điều tra hoàn tất.
Động thái trên diễn ra sau khi ông Tan Kok Wai, nghị sĩ thuộc đảng Hành động Dân chủ đối lập ở Malaysia, đặt câu hỏi về việc chính phủ đã có hành động gì đối với ông Mahathir sau khi cựu lãnh đạo này liên tiếp chỉ trích Thủ tướng Najib Razak.
Theo phát ngôn viên của ông Mahathir, cựu thủ tướng chưa bình luận về tuyên bố của Phó thủ tướng.
Theo truyền thông Malaysia, cựu thủ tướng Mahathir hồi tháng 8.2014 tuyên bố rằng ông đã ngưng ủng hộ Thủ tướng Najib vì cho rằng môi trường kinh doanh trong nước trở nên khó khăn hơn kể từ khi ông Najib lên nắm quyền vào năm 2009. Kể từ đó, ông Mahathir tham gia vào chiến dịch chống thủ tướng, cảnh báo đảng Tổ chức thống nhất dân tộc Malaysia (UMNO) cầm quyền có nguy cơ thất bại trong cuộc tổng tuyển cử tới nếu ông Najib vẫn đương chức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.