Cựu Thủ tướng Malaysia Yassin đối diện hàng loạt cáo buộc lạm quyền, rửa tiền

Khánh Như
Khánh Như
10/03/2023 15:26 GMT+7

Các công tố viên cáo buộc cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin phạm hàng loạt tội, bao gồm lạm quyền và rửa tiền.

Tại phiên tòa ở thủ đô Kuala Lumpur ngày 10.3, cựu Thủ tướng Malaysia Yassin đã bị các công tố viên cáo buộc tội lạm quyền và rửa tiền. Các cáo buộc được đưa ra một ngày sau khi giới chức trách điều tra ông Yassin liên quan nghi vấn ông sử dụng quỹ sáng kiến thúc đẩy kinh tế trong đại dịch Covid-19 sai mục đích, theo đài Channel News Asia.

Cụ thể, tại phiên tòa, các công tố viên cáo buộc ông Muhyiddin đã lạm dụng chức vụ thủ tướng để nhận hối lộ tổng cộng 232,5 triệu RM (khoảng 1.218 tỉ đồng) cho đảng chính trị Bersatu của ông. Theo các công tố viên, khoản tiền này đến từ ba công ty và một cá nhân Malaysia, và được gửi từ ngày 1.3.2020 đến ngày 20.8.2021.

Cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt hàng loạt cáo buộc lạm quyền, rửa tiền - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin

REUTERS

Ngoài ra, ông Yassin cũng bị cáo buộc 2 tội danh rửa tiền. Các công tố viên cáo buộc ông Muhyiddin đã nhận tổng cộng 195 triệu RM từ khoản thu trái phép của công ty Bukhary Equity Sdn Bhd, và số tiền này cũng được gửi vào tài khoản của đảng Bersatu.

Theo công tố viên, các hoạt động nói trên diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 25.2.2021 đến ngày 8.7.2022.

Tuy nhiên, ông Yassin không nhận tội. Hiện ông đã được tại ngoại sau khi đóng 2 triệu RM và giao nộp hộ chiếu cho tòa án.

Phát biểu sau phiên tòa, ông nói rằng ông bình tĩnh chấp nhận các cáo buộc. “Trong giới chính trị, có nhiều kẻ thù muốn tiêu diệt tôi, gia đình tôi và đảng của tôi”, ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng các cáo buộc đã bị thổi phồng. Ông tố ngược các cơ quan thực thi pháp luật bị chính quyền điều khiển để phục vụ mục tiêu chính trị. Ông khẳng định trong 50 năm tham gia chính trị, ông "chưa bao giờ làm điều gì sai trái và luôn tuân thủ pháp luật".  

“Tôi đã từng tham gia đấu tranh chống tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Đó cũng là điều mà đảng của tôi chống lại. Vì vậy, những gì đã xảy ra bây giờ là cuộc đàn áp chính trị. Chúng tôi ra tòa và để tòa quyết định. Tôi vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội", ông nói.  

Trước đó vào tối 9.3, ông Yassin mô tả các cáo buộc nhắm vào ông là sự “trả thù chính trị”. Ông khẳng định mình vô tội và sẽ đáp trả mọi cáo buộc trước tòa.

Theo hãng thông tấn Bernama, ông Yassin dự kiến xuất hiện tại tòa án Shah Alam vào ngày 13.3 tới. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.