Cựu Thủ tướng Pakistan tại ngoại

14/05/2023 06:34 GMT+7

Hôm qua (13.5), cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan về đến quê nhà ở TP.Lahore sau khi được tòa thượng thẩm tại thủ đô Islamabad cho phép tại ngoại trong vòng 2 tuần, theo AFP.

Cựu Thủ tướng Pakistan tại ngoại - Ảnh 1.

Ông Imran Khan xuất hiện tại tòa ngày 12.5

REUTERS

Trước đó, ông Khan bị bắt tại khuôn viên tòa án vào ngày 9.5 và bị truy tố trong một vụ án liên quan đất đai. Việc bắt giữ ông Khan gây ra làn sóng biểu tình và bạo lực trên cả nước, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng trăm cảnh sát bị thương.

 AFP dẫn thông báo của nhà chức trách cho hay hơn 4.000 người bị bắt trong các cuộc biểu tình. Từ khi mất chức sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của quốc hội hồi năm ngoái, ông Khan vẫn duy trì sự ảnh hưởng trong công chúng. Tòa án Tối cao ngày 11.5 ra phán quyết cho rằng việc bắt giữ cựu Thủ tướng là bất hợp pháp.

Biểu tình bạo động, chết chóc sau khi Pakistan bắt cựu Thủ tướng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.