Tòa án Tối cao Pakistan: Lệnh bắt cựu Thủ tướng không hợp lệ

11/05/2023 21:40 GMT+7

Tòa án Tối cao Pakistan ngày 11.5 tuyên bố việc bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan là không hợp lệ, sau khi vụ việc gây biểu tình bạo lực trên toàn quốc.

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngày 11.5 xuất hiện tại Tòa án Tối cao, sau khi đội luật sư của ông phản đối việc bắt giữ nhà lãnh đạo của Cục Trách nhiệm giải trình quốc gia (NAB), cơ quan chống tham nhũng chính của Pakistan. Thẩm phán tối cao Umar Ata Bandial chấp nhận đơn phản đối của các luật sư.

Tại phiên tòa, ông Bandial nói rằng việc bắt giữ cựu Thủ tướng Khan là không có căn cứ nên cần bị đảo ngược, theo AFP. Ông Khan nói "đã bị đối xử như khủng bố".

Biểu tình bạo động, chết chóc sau khi Pakistan bắt cựu Thủ tướng

Tòa án Tối cao cũng yêu cầu ông Khan trình diện để nghe phán quyết tại Tòa thượng thẩm Islamabad vào sáng 12.5. Luật sư Babar Awan của cựu Thủ tướng cho biết ông Khan giờ chịu sự quản thúc của Tòa án Tối cao chứ không còn là NAB, nhưng nhà cựu lãnh đạo vẫn sẽ bị tạm giữ tại nhà khách của cảnh sát như các đêm trước, dù được gặp một số người thân, theo Reuters.

Hiện chưa rõ khi nào ông Khan được phép về nhà. Cựu Thủ tướng 71 tuổi đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Tòa án Tối cao Pakistan: Lệnh bắt cựu Thủ tướng không hợp lệ - Ảnh 1.

Một chốt kiểm soát quân sự bị đốt cháy tại thành phố Karachi ngày 9.5 trong cuộc biểu tình ở Pakistan

REUTERS

Ông Khan bị lực lượng bán quân sự bắt giữ vào ngày 9.5 tại khuôn viên Tòa thượng thẩm ở thủ đô Islamabad, nơi nhà lãnh đạo xuất hiện để xin tại ngoại.

Ông Khan bị cáo buộc không hợp tác với cơ quan điều tra liên quan một vụ án đất đai và theo đó bị tạm giam trong 8 ngày. Sau đó, ông bị truy tố trong một vụ án khác, liên quan cáo buộc không khai báo thu nhập từ việc bán quà tặng nhận được khi còn tại nhiệm.

Từ khi mất chức vào tháng 4.2022, ông Khan bị vướng vào hàng loạt cuộc điều tra của cảnh sát và đã nhiều lần tìm cách tránh bị bắt. Dường như lường trước tình huống ngày 9.5, ngay sau khi bị bắt, ông cho công bố đoạn video nói với người ủng hộ rằng lúc họ xem được thông điệp thì có thể ông đã bị bắt.

Các cuộc biểu tình bạo lực đã xảy ra khắp các thành phố lớn, buộc chính quyền phải kêu gọi quân đội hỗ trợ. Theo đài al-Jazeera, gần 2.500 người bị bắt, gồm ít nhất 3 quan chức cấp cao của đảng Tehreek-e-Insaf (PTI) của ông Khan. Ít nhất 11 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc đụng độ. Người ủng hộ PTI tấn công, đốt phá nhiều cơ sở quân sự, tòa nhà chính quyền...

Nhiều trường học đóng cửa trong khi một số nước cảnh báo công dân hạn chế đi lại. Nhà chức trách tại 3 tỉnh ban bố lệnh cấm tụ tập trong khi Thủ tướng Shehbaz Sharif cảnh báo người ủng hộ ông Khan hành xử đúng mực hoặc chịu trừng phạt.

Mối quan hệ giữa ông Khan và giới lãnh đạo quân đội trở nên xấu đi từ khi ông mất chức hồi năm ngoái. Một số người cho rằng việc bắt giữ ông Khan có lợi cho chính phủ đương nhiệm vì nếu bị tuyên có tội, ông sẽ bị cấm tranh cử. Năm ngoái, đảng PTI giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương tại tỉnh Punjab đông dân nhất cả nước, được coi là liều thuốc thử quan trọng cho cuộc bầu cử dự kiến trong năm nay. Liên minh chính phủ do Thủ tướng Sharif dẫn đầu nói không liên quan vụ bắt giữ và nhấn mạnh đó là quá trình hợp lệ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.