Cựu Tổng thống Honduras bị dẫn độ sang Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
23/04/2022 08:18 GMT+7

Reuters hôm qua đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21.4 công bố những cáo buộc chống lại cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez và ông đã bị dẫn độ sang Mỹ cùng ngày.

Cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez

reuters

Ông Hernandez bị cáo buộc nhận hàng triệu USD từ các tổ chức buôn bán ma túy và dùng số tiền đó làm giàu cho bản thân, tài trợ những chiến dịch chính trị của mình. Đổi lại, ông Hernandez và một số quan chức Honduras khác cố ngăn chặn các cuộc điều tra và bắt giữ nhắm vào những kẻ buôn bán ma túy, cho phép họ tiếp cận thông tin của giới công lực và quân đội, cũng như cản trở việc dẫn độ họ sang Mỹ.

Ông Hernandez đã cực lực phủ nhận các cáo buộc, nhưng cam kết hợp tác với giới chức về những cuộc điều tra liên quan. Ông Hernandez (54 tuổi) làm tổng thống Honduras từ năm 2014 đến tháng 1.2022, từng được xem là đồng minh của Washington.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.