Trùm yakuza Nhật Bản bị cáo buộc mua tên lửa đổi lấy ma túy

08/04/2022 12:09 GMT+7

Công dân Nhật Bản Takeshi Ebisawa bị cáo buộc lên kế hoạch mua vũ khí cho các nhóm nổi dậy ở Myanmar, bao gồm tên lửa đất đối không, để đổi lấy ma túy và phân phối tại Mỹ.

Các công tố viên liên bang ở quận Manhattan, New York, cho biết Takeshi Ebisawa, một lãnh đạo băng nhóm trong giới yakuza Nhật Bản, đã đồng ý mua tên lửa cho các nhóm nổi dậy ở Myanmar trong cuộc trò chuyện với một đặc vụ chìm của Cơ quan Thực thi Pháp luật về Ma túy Mỹ (DEA).

Đổi lại, Ebisawa sẽ được chi trả bằng ma túy các loại với khối lượng lên đến cả tấn. Theo các công tố viên Mỹ, thủ lĩnh yakuza đã lên kế hoạch phân phối heroine và methamphetamine (ma túy đá) tại New York.

Takeshi Ebisawa bị cáo buộc âm mưu mua tên lửa của Mỹ để cung cấp cho các phe nhóm tại Myanmar.

Bộ tư pháp mỹ

"Số ma túy này cuối cùng sẽ được đưa tới đường phố New York và các lô hàng vũ khí sẽ được trao cho các phe nhóm ở các nước bất ổn", chưởng lý Damian Williams tại Nam New York cho biết trong một tuyên bố. "Các thành viên của tổ chức tội phạm quốc tế này không còn có thể đặt tính mạng người khác vào nguy hiểm".

Ebisawa (57 tuổi) và ba đồng phạm đã bị bắt giữ ở Manhattan trong tuần này với các cáo buộc bao gồm âm mưu nhập khẩu ma túy và âm mưu sở hữu súng. Ba đồng phạm gồm hai công dân Thái Lan và một công dân mang hai quốc tịch Thái - Mỹ, theo New York Post. Cả bốn người phải đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết kể từ năm 2019, các nhà chức trách nước này đã điều tra mạng lưới mua bán ma túy và vũ khí của Ebisawa, với phạm vi hoạt động bao gồm Nhật Bản, Thái Lan, Myanmar, Sri Lanka và Mỹ. Đặc vụ chìm của DEA đã tiếp xúc với các thành viên của băng nhóm này ở nhiều nơi khác nhau.

Ebisawa đã sử dụng từ "bamboo" (cây tre) làm mật mã mô tả số vũ khí dự kiến được cung cấp cho hai nhóm nổi dậy ở Myanamar là Quân đội Bang Shan và Liên minh Quốc gia Karen, theo hồ sơ tố tụng. Hồ sơ nêu Ebisawa tin rằng vũ khí bị đánh cắp từ hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Afghanistan.

Cũng theo hồ sơ, Ebisawa và một đồng phạm đã lên kế hoạch phân phối 500 kg ma túy đá và 500 kg heroine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.