Cựu Tổng thống Maldives Abdulla Yameen bị xử 11 năm tù về tội tham nhũng, rửa tiền

Văn Khoa
Văn Khoa
26/12/2022 10:47 GMT+7

Tòa án hình sự Maldives ngày 25.12 tuyên án cựu Tổng thống Abdulla Yameen 11 năm tù và phạt ông 5 triệu USD sau khi kết luận ông phạm tội tham nhũng và rửa tiền liên quan việc nhận lại quả từ một công ty tư nhân.

Trong khi đó, ông Yameen đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, theo Reuters. Ông Yameen mất quyền lực vào năm 2018 nhưng đã được tuyên bố là ứng cử viên tổng thống của đảng Tiến bộ Maldives cho cuộc bầu cử vào năm 2023.

Ông Abdulla Yameen, đứng đầu đảng Tiến bộ Maldives, tại văn phòng đảng của ông ở Maldives ngày 21.3.2022

Reuters

Trong năm 2019, ông Yameen đã bị kết án 5 năm tù và bị phạt 5 triệu USD vì biển thủ 1 triệu USD tiền công quỹ nhà nước. Giới công tố cho rằng số tiền đó có được thông qua việc cho thuê quyền phát triển khu nghỉ dưỡng.

Sau khi bị tuyên án, ông Yameen bị chuyển sang chế độ quản thúc tại nhà vào năm 2020 và được trả tự do vài tháng sau đó.

Kể từ khi được trả tự do, ông Yameen đã tích cực trở lại chính trường với chiến dịch chống lại ảnh hưởng của Ấn Độ ở Maldives, gây lo ngại ở New Delhi, theo Reuters.

Nếu không được hỗ trợ, đảo Maldives sẽ nhanh chóng bị chìm hoàn toàn

Nằm gần các tuyến đường vận chuyển chiến lược ở Ấn Độ Dương, Maldives được cho là tâm điểm cạnh tranh giữa Ấn Độ và Trung Quốc về ảnh hưởng trong khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.