Cựu trợ lý ông Park Hang-seo góp mặt, ‘công cuộc’ chọn HLV đội tuyển Hàn Quốc có biến mới

Văn Trình
Văn Trình
25/02/2024 07:51 GMT+7

Trong 2 cuộc họp ngày 21 và 24.2, Ủy ban tăng cường sức mạnh của đội tuyển Hàn Quốc liên tục thay đổi quan điểm trong việc chọn HLV mới khiến giới truyền thông ở nước này bất ngờ.

Ở cuộc họp ngày 21.2 với sự góp mặt của 8 thành viên, các quan chức của bóng đá Hàn Quốc không đồng tình với việc chọn một HLV tạm quyền. Trước mắt đội tuyển Hàn Quốc là hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 với Thái Lan và nếu không có kết quả tốt sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cả HLV lẫn cầu thủ. Ông Chung Hae-sung - Chủ tịch Ủy ban tăng cường sức mạnh từng tuyên bố: “Một HLV tạm quyền rất khó để đối mặt với những áp lực. Vì vậy, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đánh giá mọi cánh cửa đều hướng tới một HLV lâu dài”.

Thế nhưng đến cuộc họp chiều ngày 24.2, mọi thứ đã hoàn toàn đảo ngược khi Ủy ban tăng cường sức mạnh thống nhất việc chọn một HLV tạm quyền. Khác với cuộc họp ngày 21.2, 10 quan chức của bóng đá Hàn Quốc đã có mặt đầy đủ. Đáng chú ý là sự góp mặt của 2 nhân vật quan trọng là ông Lee Young-jin - người từng làm việc ở đội tuyển Việt Nam với vai trò là trợ lý của HLV Park Hang-seo và Jeon Kyung-jun - Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật của KFA.

Một quan chức của Ủy ban tăng cường sức mạnh cũng chia sẻ đầy bất ngờ trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ OSEN: “Kể từ cuộc họp này, mọi thông tin tìm HLV mới sẽ được bảo mật với giới truyền thông. Bầu không khí đã được giải quyết ở một mức độ nào đó sau cuộc họp chuyên sâu giữa các thành viên. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến vòng loại World Cup, thời gian để tìm một HLV mới không còn nhiều. Vì thế, chúng tôi quyết định sẽ bổ nhiệm một HLV tạm thời, người sẽ dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc đến hết tháng 5, sau đó sẽ bổ nhiệm HLV chính thức mới”.

Cựu trợ lý ông Park Hang-seo góp mặt, ‘công cuộc’ chọn HLV đội tuyển Hàn Quốc có biến mới- Ảnh 1.

Ông Lee Young-jin (trái) góp mặt trong cuộc họp ngày 24.2, việc chọn HLV mới của KFA cũng có sự thay đổi

HOÀNG QUÂN

Ngay khi thông tin này được đưa lên, giới truyền thông Hàn Quốc bất ngờ. Tờ Chosun Sports viết: “Không khí đột ngột thay đổi, mọi diễn biến trong việc chọn HLV mới quá khó hiểu. Nhiều phương án được đưa ra nhưng sau 2 cuộc họp vẫn chưa có điều gì rõ ràng. KFA cũng không tuyên bố điều gì với truyền thông, điều này khiến CĐV bóng đá Hàn Quốc càng hoang mang”.

Tờ OSEN sau đó cũng bình luận: “Những cuộc thảo luận sáo rỗng đang diễn ra khi đích đến không được tiết lộ. Nhiều sự thất vọng đang diễn ra tại đội tuyển Hàn Quốc và đã kéo dài gần nửa tháng. Điều tích cực là bầu không khí tại KFA đã được cải thiện sau sự xuất hiện của 2 nhân vật mới là ông Lee Young-jin và ông Jeon Kyung-jun”.

Cựu trợ lý ông Park Hang-seo góp mặt, ‘công cuộc’ chọn HLV đội tuyển Hàn Quốc có biến mới- Ảnh 2.

Nhiều cuộc họp được diễn ra nhưng HLV mới của đội tuyển Hàn Quốc vẫn chưa được tiết lộ

REUTERS

Theo kênh truyền hình KBS, ngoài sự góp mặt của những nhân vật cấp cao mới, diễn biến trong việc chọn HLV thay đổi là do KFA bị phản đối khi họ nhắm đến những nhà cầm quân đang làm việc tại K-League. Nhiều CĐV của các đội bóng ở K-League đã biểu tình trước trụ sở của KFA ở Seoul vì cho rằng đây là hành động “chữa cháy” và sẽ vi phạm chính điều luật mà KFA đã đặt ra.

Kênh KBS bình luận: “Ngay trước cuộc họp đầu tiên, một loạt ứng cử viên cho vị trí HLV trưởng tiếp theo, bao gồm các HLV trong nước, đã bị rò rỉ. Những người được đề cập bao gồm HLV Hong Myung-bo (Ulsan HD), HLV Kim Hak-beom (Jeju United), HLV Kim Ki-dong (FC Seoul), HLV U.23 Hwang Seon-hong và HLV Choi Yong-soo - cựu HLV của Gangwon FC. Trong số này, HLV Hong Myung-bo được coi là ứng cử viên số 1 cho chiếc “ghế nóng” ở đội tuyển Hàn Quốc. CĐV bóng đá Hàn Quốc đang phẫn nộ trước cách đối xử của KFA với các HLV".

Cựu trợ lý ông Park Hang-seo góp mặt, ‘công cuộc’ chọn HLV đội tuyển Hàn Quốc có biến mới- Ảnh 3.

Ông Hong Myung-bo là HLV được KFA đánh giá cao nhất để trở thành thuyền trưởng mới của đội tuyển Hàn Quốc

AFP

"Theo Điều 12 của Quy chế quản lý đội tuyển bóng đá quốc gia, KFA có thể bổ nhiệm một HLV đội bóng chuyên nghiệp trong nước nếu muốn. Tuy nhiên, KFA từng tuyên bố họ muốn sự rõ ràng và chứng minh điều này bằng cách ký hợp đồng với HLV Jurgen Klinsmann.

Dù vậy, những ứng viên đã lộ ra ngày 21.2 và 99% KFA sẽ viện dẫn Điều 12. Một tình huống nực cười có thể nảy sinh khi các vấn đề quan trọng được quyết định dựa trên quy định của chính KFA. Nếu họ thực sự loại bỏ một HLV đang hoạt động tại K-League, điều đó cũng giống như thừa nhận sự quản lý không nhất quán. Đó là con đường dẫn đến sự tự hủy”, kênh KBS bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.