Cựu tướng NATO dự đoán sẽ có thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine vào mùa hè

05/01/2023 14:10 GMT+7

Tướng Hans-Lothar Domröse, một sĩ quan cấp cao của quân đội Đức và là cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên quân Đồng minh đặt tại Brunssum (Hà Lan), dự đoán cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ đi vào thế bế tắc và hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn vào mùa hè.

Trả lời các báo thuộc tập đoàn truyền thông Đức Funke hôm 1.1.2023, vị tướng dự đoán vào khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5, cả hai bên xung đột sẽ cảm thấy "bị bế tắc" và việc tiếp tục giao tranh "sẽ không còn tác dụng gì". Ông cho rằng vào đầu hè sẽ là lúc bắt đầu đàm phán ngừng bắn.

Tuy nhiên, ông Domröse cũng lưu ý rằng thỏa thuận ngừng bắn không có nghĩa là Ukraine sẽ có một nền hòa bình lâu dài ngay lập tức. Ông nói sau khi ngừng bắn, có lẽ sẽ mất một thời gian dài để đàm phán.

Về tình hình xung đột, ông Domröse nói rằng Nga có lợi thế là sở hữu nhiều xe tăng và tên lửa hơn, trong khi Ukraine hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí của phương Tây.

Ông Hans-Lothar Domröse, cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên quân Đồng minh đặt tại Brunssum

spiegel

Ông nhấn mạnh: "Thật khó để tôi hình dung ra việc Ukraine sẽ lấy lại được hoàn toàn các lãnh thổ do Nga nắm giữ - ngay cả khi phương Tây cung cấp vũ khí hạng nặng cần thiết, đặc biệt là xe tăng và pháo binh".

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, Đức cùng với nhiều quốc gia phương Tây khác đã cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Tuy nhiên, Thủ tướng Olaf Scholz đã do dự trong việc cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Kyiv vì ông cho rằng chưa có nước phương Tây nào chuyển cho Kyiv vũ khí hiện đại như vậy, do đó Đức không nên dẫn đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.