Đã bắt được nghi phạm cướp tiệm vàng ở Hưng Yên

Minh Phong
Minh Phong
28/08/2023 14:27 GMT+7

Nghi phạm cầm búa cướp tiệm vàng đã bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ, cơ quan công an đang di lý đối tượng này về để phục vụ công tác điều tra.

Trưa 28.8, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết các lực lượng phối hợp đã bắt giữ được nghi phạm cướp tiệm vàng.

"Chúng tôi đã bắt được nghi phạm khi người này đang lẩn trốn tại tỉnh Nghệ An. Nghi phạm đang được di lý về Hưng Yên để phục vụ công tác điều tra. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang tổ chức truy tìm vật chứng của vụ án vì nhiều khả năng nghi phạm đã tẩu tán tang tật. Tìm được vật chứng, thông tin vụ án sẽ rõ ràng hơn", đại tá Nguyễn Thanh Trường thông tin thêm.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 13 giờ 21 phút ngày 18.8 tại tiệm vàng Kim Liên (khu vực chợ Đường Cái, QL5, thuộc thôn Thị Trung, xã Đình Dù) do ông Phạm Văn Lâm (quê quán tại xã Trưng Trắc, H.Văn Lâm) làm chủ đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng.

Xem nhanh 20h ngày 28.8: Ông Nguyễn Đức Chung lãnh bản án thứ tư | Bắt nghi phạm mang búa cướp tiệm vàng

Đã bắt được nghi phạm cướp tiệm vàng ở Hưng Yên - Ảnh 1.

Nghi phạm đang lấy búa từ trong túi để đập tủ kính trưng bày, lấy đi một lượng lớn vàng

C.T.V

Theo hình ảnh camera giám sát tại tiệm vàng, vào thời điểm kể trên, một nam thanh niên mặc quần dài, áo dài tay màu tối, đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu, đeo khẩu trang và đeo găng tay, vai đeo túi xách và cầm theo một chiếc túi đi vào cửa hàng.

Tới một tủ kính trưng bày vàng, bất ngờ đối tượng này rút từ trong túi ra một chiếc búa rồi đập vào tủ kính trưng bày vàng, tủ kính vỡ, cướp một số lượng lớn vàng rồi lập tức bỏ chạy.

Người phụ nữ trông coi tiệm vàng ngồi phía trong chạy ra nhưng không kịp. Toàn bộ vụ cướp tiệm vàng chỉ diễn ra trong khoảng 10 giây đồng hồ.

Vụ cướp tiệm vàng đang được Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.