Đá bóng đường hoàng!

Huỳnh Sang
Huỳnh Sang
25/10/2024 06:20 GMT+7
0:00
00:00
Bài tóm tắt
Ngọc Huyền

Chọn giọng đọc

Mấy năm gần đây khi tham gia các giải bóng đá quốc tế như vòng loại World Cup hay Asian Cup, đội tuyển VN có khi thua đối thủ chỉ vì những lỗi tiểu xảo trong vòng cấm nhưng không qua được mắt VAR.

Chúng tôi hỏi một chuyên gia bóng đá: "Cầu thủ VN phải đá như thế nào cho an toàn, đồng thời giúp đội tuyển tiến bộ hơn?". Câu trả lời: "Hãy đá thật đường hoàng".

Một câu trả lời súc tích, ngắn gọn rất đáng để giới cầu thủ suy ngẫm. Chơi cho đường hoàng, tức là cầu thủ hãy tập trung vào kỹ năng đá bóng, nâng cao năng lực, tư duy nghề nghiệp của mình thay vì vào sân là nghĩ đến những trò tiểu xảo, xấu chơi, câu giờ... dễ gây ức chế cho đối phương và tạo sự bất bình cho người hâm mộ. Mới đây tại Diễn đàn kinh tế thể thao VN 2024, ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN, chỉ ra "vấn nạn" câu giờ như là một phần của việc kéo chất lượng V-League đi xuống. Điều này đã nhận được sự đồng cảm của dư luận!

Đá bóng đường hoàng!- Ảnh 1.

Trọng tài được khuyến cáo phải thật sự nghiêm khắc với những tình huống phạm lỗi thô bạo

ẢNH: MINH TÚ

Câu giờ là chuyện không mới và đây là một trong nhiều nguyên nhân khiến các trận đấu mất đi tính hấp dẫn. Giờ đây cách "thao túng" trái bóng kiểu câu giờ đã khiến người hâm mộ quá ngán ngẩm! Thành ra, việc trọng tài được khuyến khích bù giờ, thậm chí bù phải đúng, phải đủ là nỗ lực mang lại sự công bằng nhằm san lấp thời gian bóng chết. Bóng đá VN nói chung và V-League nói riêng còn nhiều việc phải cải thiện. Riêng mặt bằng chung về trình độ, kỹ năng chơi bóng của cầu thủ vẫn còn kém so với nhiều quốc gia trong khu vực, nhất là khi so sánh với Thái Lan.

Dù bóng đá VN đã hội nhập khá sâu với thế giới nhưng nhiều cầu thủ Việt chơi bóng vẫn rất tự phát. Nhiều nơi, khi đào tạo cầu thủ, người ta cũng chưa chú trọng đến nhận thức "chơi sao cho tử tế". Nhiều cầu thủ VN còn chơi bóng theo kiểu "hùng hổ", "bổ nhào", rất hăng phạm lỗi, thích câu giờ, thích dùng tiểu xảo. Hậu quả của thói quen xấu ấy khiến đội tuyển chúng ta không ít lần bị trả giá khi thi đấu quốc tế trong điều kiện có VAR.

Bóng đá VN đang ở vào thời kỳ "khô hạn". Thành tích quốc tế gần đây ở các cấp độ đội tuyển đang tuột dốc. Trong nhiều nguyên nhân, có cả chất lượng, mặt bằng trình độ của cầu thủ Việt vẫn còn kém. Nghiêm trọng hơn, nhiều cầu thủ thay vì nỗ lực nâng cao kỹ năng chơi bóng thì lại chọn cách... chơi xấu, tiểu xảo, câu giờ. Trong tổng thể mặt bằng bóng đá Việt đang khá thấp thì các cầu thủ chúng ta cũng không thể vô can. Cầu thủ giỏi là người tập trung chơi bóng, tập trung vào sở trường chứ không phải giở trò sở đoản trên sân. Hãy nhìn vào tấm gương của Lionel Messi, có rất nhiều pha bóng M10 bị đối thủ cố tình triệt hạ nhưng thay vì trả đũa, anh luôn nỗ lực tận cùng để kiểm soát trái bóng. Nhờ vậy, công chúng có dịp tận hưởng những khoảnh khắc thăng hoa tuyệt vời trong từng đường nét xử lý bóng của nhà vô địch World Cup 2022.

Bất cứ điều gì cũng nên học cái hay thay vì nghe những lý luận cùn bào chữa cho thứ bóng đá xấu xí và thỏa hiệp với những trò tiểu xảo, câu giờ núp bóng mặc định của trò chơi đối kháng. Cầu thủ nên nỗ lực chơi bóng tử tế, xem đó như cách hành xử có trách nhiệm với bản thân, đồng thời cũng đáp lại tấm chân tình của người hâm mộ.


Bình luận (8)

avatar-user
Madam Phương Hằng

Tác giả phân tích đúng nhưng chưa đủ! Bởi lực lượng cổ động viên của một số đội cũng cổ suý cho hành động bạo lực trên sân, cay cú ăn thua đón đường hành hung trọng tài, đốt pháo sáng, phun nước bọt vào trọng tài đang làm nhiệm vụ. Nhưng buồn hơn cả là mỗi khi đội tuyển thi đấu thì ngay cả bình luận viên của nhà đài lớn trong nước cũng cổ suý hết lời khen ngợi cho hành động phi thể thao của cầu thủ nhà " đôi khi cầu thủ cũng cần phải nhiệt như thế, hãy chậm đưa bóng vào cuộc Văn Lâm ơi, hậu vệ cần phải đá mạnh mẽ, quyết liệt như thế, tình huống kéo áo hoặc đốn ngả đối phương trong tình huống này là cần thiết...", chính họ đã góp phần làm xấu xí hình ảnh bóng đá, làm hư cầu thủ chứ không ai khác!

Trả lời 0 4 tháng trước
avatar-user
Madam Phương Trinh

Tác giả cho rằng "Cầu thủ giỏi là người tập trung chơi bóng, tập trung vào sở trường chứ không phải giở trò sở đoản trên sân. " nhưng khỗ nỗi là nhiều tuyển thủ của ta lại có sở trường là thô bạo còn sở đoản là đá bóng! Cái sở đoản của cầu thủ ta đã có từ lâu thời Kh.Weigan nhìn những pha tung song phi bắt bóng của thủ môn Nguyễn Mạnh Cường làm người xem lạnh xương sống, hay một thời các đội khi thi đấu với SLNA đều lo sợ bị gãy chân, rồi cả cổ động viên cũng tung hô lối đá thô bạo bằng cách đón đường hành hung trọng tài, còn nói về thủ môn câu giờ có lẽ không ai hơn Hồng Sơn và Văn Lâm!

Trả lời 0 4 tháng trước
avatar-user
pqt9uT5S7xGWawBQVraSnA

Bóng đá đường hoàng Một bài báo đi thẳng vào sự thật của bóng đá Việt Nam mà lâu nay ít người nói tới Chỉ có bầu Đức mới làm được nhưng chưa thành công lắm .trái lại còn bị mỉa mai này nọ của những người làm bóng đá chụp giựt lấy thành tích .Còn cầu thủ thì luôn cậy có ông chủ có địa phương mạnh đứng sau nên làm bậy trên sân cỏ . Thậm chí một số truyền thông còn tiếp tay tung hô hoặc bưng bít ,Để bóng đá chúng ta xuống cấp từ đạo đức đến thành tích . Vậy nên khi ra sân chơi châu lục quen với bệnh của sân chơi trong nứớc làm cho đội tuyển thua cay đắng, bóng đá đất nước mất uy tín với thế giới .

Trả lời 0 4 tháng trước
Xem thêm bình luận (5)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.