Đã đến lúc mở rộng thi tuyển chức danh hiệu trưởng

16/01/2022 11:15 GMT+7

Một vài địa phương đã thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh hiệu trưởng. Cần có tổng kết đánh giá nếu có hiệu quả thì nên đưa vào quy định bắt buộc trên phạm vi cả nước.

Với thực tế ở các trường phổ thông hiện nay, theo ý kiến của nhiều thầy cô, cần phải thông qua thi tuyển chức danh hiệu trưởng một cách khách quan, công bằng.

Năm 2019, tỉnh Thừa Thiên-Huế lần đầu tiên tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội (TP.Huế) với 2 ứng cử viên tham gia kỳ thi

T.T.H

Hiện nay chúng ta đang thực hiện đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục nước nhà mà điểm nhấn là việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 đang triển khai năm thứ hai đối với lớp 2 và lớp 6 trong năm học 2021-2022. Theo nhận định của thầy cô, việc đổi mới lần này có thành công hay không, nhân tố chính không ai khác là giáo viên, trong đó hiệu trưởng có vai trò quyết định quan trọng .

Hiện nay, hiệu trưởng ở nhiều trường trong cả nước chủ yếu được đề bạt theo quy hoạch rồi ở vị trí hiệu trưởng cho đến lúc về hưu. Có rất hiếm trường hợp buộc phải thôi chức do vi phạm pháp luật. Điều này gây nên hệ lụy là không ít hiệu trưởng thiếu năng động sáng tạo, ngại đổi mới, làm sợ sai nên chỉ ngồi chờ chỉ đạo của cấp trên.

Hiệu trưởng được ví như linh hồn của ngôi trường, là đầu tàu tổ chức và điều hành mọi hoạt động giáo dục của nhà trường. Vì vậy hiệu trưởng phải có tâm và có tầm, tầm nhìn xa, có những quyết sách đúng đắn không chỉ nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên mà còn nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh, biết quan tâm đến đời sống của giáo viên, công nhân viên.

Từ yêu cầu thực tế, thực tiễn như nói trên, để có được hiệu trưởng năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vững vàng trong chuyên môn, linh hoạt sáng tạo thì đã đến lúc phải tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng công khai, minh bạch. Chính việc thi tuyển hiệu trưởng sẽ tạo động lực cho sự phát triển sự nghiệp giáo dục từng trường. Chỉ khi thông qua thi tuyển hiệu trưởng thì trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, sự nhận thức mới được thể hiện đầy đủ hơn và khi đó giáo viên sẽ nhìn nhận hiệu trưởng với sự tâm phục vì tài năng, trí tuệ.

Khi đã tâm phục thì việc hợp tác trong công việc sẽ tốt hơn, người lãnh đạo làm việc cũng dễ dàng, thuận lợi hơn, có sự đồng thuận cao hơn và chất lượng giáo dục cũng tốt hơn. Đồng thời có tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng mới tạo ra sự cạnh tranh công bằng, tạo cơ hội cho người tài cống hiến, mới mong giáo dục ngày càng phát triển. Vua Quang Trung có nói: “Việc xây dựng đất nước lấy việc dạy học làm đầu, tìm lẽ trị bình lấy việc tuyển nhân tài làm gốc" để khẳng định tầm quan trọng của giáo dục và nhân tài trong quá trình xây dựng đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.