Đã di dời toàn bộ lồng bè nuôi hàu trái phép trên sông Bạch Đằng

31/05/2024 17:10 GMT+7

135 lồng bè nuôi hàu trái phép trên sông Bạch Đằng của các hộ nuôi trồng thủy sản đến từ TX.Quảng Yên (Quảng Ninh) đã di dời ra khỏi vùng nước cảng biển, biên giới biển của TP.Hải Phòng.

Ngày 31.5, Phó chủ tịch UBND H.Thủy Nguyên Nguyễn Văn Viển cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, các chủ nuôi trồng thủy sản trái phép trên sông Bạch Đằng đã di chuyển hết toàn bộ số lồng bè (135 lồng bè) hạ nuôi hàu trái phép trong vùng địa giới hành chính của huyện.

Theo ông Viển, đây là sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương đã tích cực vận động, tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật; không có trường hợp nào bị lập biên bản xử phạt hay cưỡng chế.

Đã di dời toàn bộ lồng bè nuôi hàu trái phép trên sông Bạch Đằng- Ảnh 1.

5 lồng bè nuôi hàu trái phép cuối cùng của người dân hạ nuôi trên sông Bạch Đằng, trong địa giới hành chính H.Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã được di chuyển ra khỏi vùng nước cảng biển, biên giới biển Hải Phòng trong ngày 31.5

GIANG LINH

Trong khi đó, Phó giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng Lê Văn Thuẫn thông tin, luồng và hành lang luồng hàng hải thuộc địa phận Hải Phòng đã thông thoáng, không còn lồng bè nào vi phạm. Tuy nhiên, phía TX.Quảng Yên, người dân đã và đang tiến hành di chuyển lồng bè khỏi sông Bạch Đằng.

Về việc này, Phó chủ tịch UBND TX.Quảng Yên Nguyễn Văn Bắc cho biết, các chủ bè đã di dời được khá nhiều bè nuôi hàu ra khỏi vùng nước trên sông Bạch Đằng. Thời điểm này, miền Bắc đang vào mùa mưa bão, nước sông Bạch Đằng ngọt dần sẽ khiến hàu nuôi chết hàng loạt. Chính vì thế, các chủ bè tự nhận biết được điều này, chủ động di chuyển lồng bè tới vùng nước có độ mặn để tránh thiệt hại về kinh tế.

Theo UBND TX.Quảng Yên, cho đến thời điểm này, các sở, ngành tỉnh Quảng Ninh đã thẩm định được 11 hồ sơ sinh kế. Trong tuần này, TX.Quảng Yên gửi tiếp 500 hồ sơ sinh kế. Việc xét duyệt hồ sơ được tỉnh Quảng Ninh thẩm định, xét duyệt rất khắt khe, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các hộ dân đăng ký nuôi trồng thủy sản trên biển tại vùng nước đã được quy hoạch phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó lồng bè phải được làm bằng ống nhựa HPDE thay cho phao xốp và tre như hiện nay.

Đã di dời toàn bộ lồng bè nuôi hàu trái phép trên sông Bạch Đằng- Ảnh 2.

Trên mặt sông Bạch Đằng thuộc địa giới hành chính TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh nhiều lồng bè đã được di chuyển đi nơi khác, dọc tuyến sông chỉ còn thưa thớt một số lồng bè nhưng được kéo sát mép bờ

GIANG LINH

Trước đó, từ ngày 29.5, theo ghi nhận của PV trên dọc tuyến sông Bạch Đằng, dòng sông huyền thoại năm nào đã thông thoáng trở lại, các phương tiện tàu thuyền thoải mái lưu thông mà không lo lắng sợ va chạm với lồng bè nuôi hàu trên sông. Mặt nước sông Bạch Đằng thuộc địa phận các xã Lập Lễ, Phả Lễ và TT.Minh Đức (H.Thủy Nguyên) không còn lồng bè san sát.

Phía bên kia sông Bạch Đằng, thuộc TX.Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) lồng bè thưa thớt. Một số lồng bè đã được chủ nhân kéo vào gần bờ hơn. Đặc biệt, tại ngã 3 cửa sông Rút thông với sông Bạch Đằng, chỉ 1 tuần trước đây, hàng chục lồng bè đủ kích cỡ được các chủ bè chen nhau hạ đặt, choán hết mặt nước, thì giờ đây không còn bóng dáng lồng bè nào.

Đã di dời toàn bộ lồng bè nuôi hàu trái phép trên sông Bạch Đằng- Ảnh 3.

Sông Bạch Đằng thông thoáng trở lại, các tàu thuyền lưu thông thoải mái trên sông mà không lo va chạm với các lồng bè nuôi hàu trái phép của người dân TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

GIANG LINH

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, trong 2 năm qua, tỉnh Quảng Ninh xử lý mạnh tay, dẹp nạn nuôi trồng thủy sản trái phép, tự phát diễn ra trên biển, trên sông… gây ô nhiễm môi trường, gây mất an toàn giao thông thủy, an toàn hàng hải cho các phương tiện qua lại. 

Trong khi tỉnh Quảng Ninh chưa quy hoạch được vùng nước nuôi, nhiều hộ dân nuôi hàu đã kéo hàng trăm bè nuôi được làm bằng phao xốp, tre luồng tràn dọc sông Bạch Đằng hạ nuôi. Thậm chí, 5 hộ dân đến từ TX.Quảng Yên đã kéo 135 lồng bè sang H.Thủy Nguyên (Hải Phòng) hạ nuôi mà không hề có sự cho phép nào của các cơ quan có thẩm quyền.

Đã di dời toàn bộ lồng bè nuôi hàu trái phép trên sông Bạch Đằng- Ảnh 4.

Khu vực ngã 3 cửa sông Rút thông ra sông Bạch Đằng, các lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép đã được di chuyển đi nơi khác hết

GIANG LINH

Việc nuôi thả lồng bè tràn lan đã làm hư hỏng nhiều phao đèn báo hiệu trên luồng hàng hải của Xí nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Trước thực trạng trên, UBND TP.Hải Phòng đã giao cho các cơ quan chức năng: Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Biên phòng Hải Phòng, Công an Hải Phòng, UBND H.Thủy Nguyên vào cuộc xử lý dứt điểm đối với các hộ nuôi nhảy dù sang vùng nước cảng biển, biên giới biển Hải Phòng.

Đã di dời toàn bộ lồng bè nuôi hàu trái phép trên sông Bạch Đằng- Ảnh 5.

Trước đó 1 tuần (ngày 22.5.2024), mặt sông Bạch Đằng còn bị hàng trăm lồng bè giăng kín 2 bên sông

GIANG LINH

Sau hơn 1 tháng triển khai, tình trạng các bè nuôi trái phép xâm phạm địa giới hành chính Hải Phòng đã được dẹp bỏ, trả lại sự thông thoáng cho dòng sông Bạch Đằng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.