Đã gỡ tàu Thành Luân 28 ra khỏi cầu An Thái

17/03/2016 18:20 GMT+7

Lúc 13 giờ ngày 17.3, tàu Thành Luân 28 đã được đưa ra khỏi cầu An Thái (Hải Dương) sau hơn 10 ngày mắc kẹt.

Lúc 13 giờ ngày 17.3, tàu Thành Luân 28 đã được đưa ra khỏi cầu An Thái (Hải Dương) sau hơn 10 ngày mắc kẹt.

Tàu Thành Luân 28 được đưa ra khỏi cầu An Thái sau hơn 10 ngày mắc kẹt - Ảnh: VNKTàu Thành Luân 28 được đưa ra khỏi cầu An Thái sau hơn 10 ngày mắc kẹt - Ảnh: VNK
Trưa nay, đúng lúc thủy triều trên sông Kinh Môn xuống thấp, cơ quan chức năng đã bơm nước vào tàu Thành Luân 28 và cắt phần nóc cabin bị mắc vào dầm cầu An Thái để đưa tàu ra.
Ông Lê Đình Long, Giám đốc Sở GTVT Hải Dương cho biết, tàu sẽ được lai dắt về cảng Phú Thái và do Công an Hải Dương quản lý, phục vụ điều tra. Theo ông Long, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 15 tỉ đồng, trong đó chi phí sửa chữa cầu khoảng 4 - 5 tỉ đồng.
"Cầu An Thái nằm trên tỉnh lộ 388 là tuyến đường huyết mạch nối quốc lộ 5 với quốc lộ 18, khu vực có có nhà máy sản xuất thép, xi măng… các phương tiện vận tải hàng hóa chưa thể lưu thông được, nên thiệt hại lớn; trạm thu phí BOT trên tỉnh lộ 388 thiệt hại khoảng 50% tiền phí, tương đương khoảng 7 - 8 tỉ, cho đến khi sửa chữa xong vào khoảng tháng 5 tới”, ông Long nói.
cau-an-thai
Dầm sắt chữ I được đưa xuống để thay thế dầm  bị hỏng  - Ảnh: VNK
Trên cầu An Thái, nhà thầu đặt nhiều thiết bị, máy móc để sửa chữa, dầm sắt chữ I được đưa xuống dưới cầu làm đòn gánh thay thế tạm dầm bị tàu đâm vỡ, mặt cầu được khoan thủng để bắt vít với dầm đỡ. Một chiếc tàu được dựng dàn giáo trên nóc để công nhân tiếp cận khu vực sửa chữa.
Hiện chỉ có xe đạp, xe máy, xe ô tô dưới 16 chỗ được lưu thông trên một làn cầu.
Một số hình ảnh ghi lại tại cầu An Thái chiều nay:
cau-an-thai
Vết thủng lớn trên dầm cầu do tàu Thành Luân 28 đâm vào - Ảnh: VNK
Phần bê tông ở dầm cầu bị hỏng được đưa ra ngoài - Ảnh: VNK
Một sà lan tự hành lắp dàn giáo phía trên để công nhân làm việc - Ảnh: VNK
Hiện chỉ một số phương tiện như xe máy, ôtô dưới 16 chỗ được phép  đi trên một làn cầu - Ảnh: VNK
 
Vào chiều ngày 6.3, tàu Thành Luân 28 mang số hiệu HP 3016 không chở hàng, chạy trên sông Kinh Môn hướng Hải Dương - Hải Phòng đã bất ngờ đâm vào cầu An Thái, khiến giao thông qua đây bị tê liệt.
Tàu Thành Luân 28 thuộc Công ty TNHH Thành Luân (Hải Phòng), trọng tải gần 3.200 tấn, đã hết hạn đăng kiểm từ tháng 1.2016. Trước khi xảy ra vụ việc, tàu Thành Luân 28 sửa chữa ở cảng Hà Bình (Hải Dương). Ngay sau khi sửa chữa xong, thuyền trưởng Trần Huy Du (39 tuổi, quê ở H.Giao Thủy, Nam Định) đã cho tàu xuất cảng dù chưa được cấp phép và gây tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.