Đà Lạt chủ động phòng chống sạt lở đất sau vụ sạt trượt ta luy kinh hoàng

30/05/2024 11:14 GMT+7

Trước mùa mưa bão năm 2024, UBND TP.Đà Lạt yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực nguy hiểm, chủ động phòng chống sạt lở, sạt trượt ta luy.

Ngày 30.5, UBND TP.Đà Lạt cho biết vừa ban hành văn bản đề nghị các phòng ban, các phường, xã chủ động triển khai phòng chống sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản trong mùa mưa bão năm 2024.

Đà Lạt chủ động phòng chống sạt lở đất sau vụ sạt trượt ta luy kinh hoàng- Ảnh 1.

Vụ sạt lở bờ kè ta luy tại hẻm Hoàng Hoa Thám P.10 (Đà Lạt) mùa mưa năm 2023 gây thiệt hại nặng về người và tài sản

LÂM VIÊN

Theo đó, UBND TP.Đà Lạt chỉ đạo các phòng, ban, các phường, xã tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực nguy hiểm, đồng thời triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Như Thanh Niên đã phản ánh, trong mùa mưa bão năm 2023, trên địa bàn TP.Đà Lạt xảy ra nhiều vụ sạt lở đất, sạt trượt ta luy làm nhiều người thiệt mạng và bị thương. Trong đó, nghiêm trọng nhất vào rạng sáng 29.6.2023, một bờ tường ta luy cao hơn 10 m, dài hơn 20 m đã bị sạt trượt xuống hẻm 36 Hoàng Hoa Thám (TP.Đà Lạt) khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương và làm thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản của người dân. 

Liên quan đến vụ sạt trượt đất này, các cơ quan tố tụng TP.Đà Lạt đã khởi tố 5 bị can, trong đó người thuộc đơn vị thi công và giám sát thi công, 2 cán bộ Phòng Quản lý đô thị Đà Lạt và 1 cán bộ P.10. Đến nay vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử.

Đà Lạt chủ động phòng chống sạt lở đất sau vụ sạt trượt ta luy kinh hoàng- Ảnh 2.

Lực lượng Cành sát PCCC-CHCN tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt trượt ta luy ở P.10, TP.Đà Lạt

LÂM VIÊN

Để phòng ngừa tình trạng sạt lở, UBND TP.Đà Lạt yêu cầu các phường, xã phải thường xuyên kiểm tra các công trình xây dựng, đặc biệt là những công trình nằm ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao như ta luy âm, ta luy dương, sườn dốc. Việc kiểm tra cần được thực hiện định kỳ và đột xuất khi có thông tin dự báo về thời tiết xấu.

Đối với những khu vực có nguy cơ sạt lở cao, TP.Đà Lạt yêu cầu các địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa như trồng cây xanh, làm kè chắn đất, thi công cọc khoan... để gia cố taluy, sườn dốc, hạn chế nguy cơ sạt lở. Nghiêm cấm xây dựng mới hoặc mở rộng các công trình trên những khu vực có nguy cơ sạt lở cao; di dời kịp thời các hộ dân sinh sống tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Đà Lạt chủ động phòng chống sạt lở đất sau vụ sạt trượt ta luy kinh hoàng- Ảnh 3.

Cơ quan chức năng tìm kiếm người bị đất vùi lấp trong vụ sạt lở ở P.10, TP.Đà Lạt

LÂM VIÊN

Giao Phòng Quản lý đô thị tăng cường trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ bản vẽ thiết kế, cấp giấy phép xây dựng; kiểm tra, giám sát việc thi công các công trình xây dựng trên địa bàn. Trong sáng cùng ngày (30.5), lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị Đà Lạt cho biết đang cho kiểm tra, tổng hợp các vị trí có nguy cơ sạt lở cao để báo cáo UBND TP.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.