Đà Lạt còn trống nhiều phòng, Hạ Long kín khách dịp lễ 30.4

26/04/2023 13:59 GMT+7

Chỉ còn 3 ngày nữa bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 kéo dài 5 ngày nhưng công suất phòng ở TP.Đà Lạt còn tương đối thấp, trong khi tại Hạ Long, khách sạn đã "chốt sổ".

Đà Lạt: Vẫn chưa kín phòng dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 - Ảnh 1.

Các khách sạn và cơ sở lưu trú trên địa bàn Đà Lạt lượng khách đặt phòng mới đạt từ 70 - 75%,

LÂM VIÊN

Trao đổi với Thanh Niên ngày 26.4, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP.Đà Lạt cho biết, qua khảo sát các khách sạn và cơ sở lưu trú khác trên địa bàn, lượng khách đặt phòng mới đạt từ 70 - 75%, riêng các khách sạn có sao đạt 85%; mỗi lượt đặt phòng của du khách kéo dài trung bình 2 ngày. Dịp nghỉ lễ này đồng thời diễn ra Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng 2023 nên TP.Đà Lạt hy vọng du khách sẽ tiếp tục đến Đà Lạt trong những ngày tới và rải đều trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Theo ông Kiệt, chuẩn bị cho việc đón khách đến Đà Lạt trong kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, TP.Đà Lạt đã lập 3 đoàn kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống phải niêm yết giá cả công khai, phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác phòng chống dịch Covid-19… Nếu phát hiện có hiện tượng "chặt chém" hoặc bị "chém", du khách có thể gọi ngay đến đường dây nóng số 0913953207 để được hỗ trợ và kịp thời giải quyết vướng mắc.

Trong khi đó, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại nhiều kênh đại lý trực tuyến chuyên kinh doanh phòng nghỉ cho biết đến thời điểm này, nhiều khách sạn 3 - 5 sao tại Hạ Long đã kín phòng dịp lễ 30.4 - 1.5.

Đà Lạt còn trống nhiều phòng, Hạ Long kín khách dịp lễ 30.4 - Ảnh 2.

Không chỉ kín chỗ khách sạn, các đội tàu khám phá vịnh Hạ Long hiện cũng còn ít chỗ trống

LNH

Ông Vũ Tuấn Bách, quản lý khách sạn Manalonis (P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh), cho hay: Dịp này giá phòng tại khu vực Bãi Cháy tăng khoảng 20 - 30%, đây là mức bình thường bởi kỳ nghỉ lễ, ngày cuối tuần giá luôn cao hơn so với ngày thường.

Không chỉ hệ thống khách sạn, đội tàu tham quan vịnh Hạ Long cũng sẵn sàng cho mùa cao điểm. Để tránh tình trạng du khách phải chờ đợi lâu, các công ty lữ hành đã hợp đồng trước với chủ tàu du lịch trong ngày, cũng như nghỉ đêm.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, để đảm bảo an toàn trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, địa phương này sẽ thành lập các đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra đột xuất toàn diện các dịch vụ tại TP.Hạ Long cũng như một số điểm nóng về du lịch khác.

Dự kiến, du khách đến các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 29.4 - 3.5) đạt khoảng 430.000 lượt, tăng 26% so với năm 2022.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.