Đà Lạt: Học sinh các xã học trực tiếp từ ngày 1.11, vùng vàng học trực tuyến

28/10/2021 18:04 GMT+7

TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho học sinh 4 xã vùng xanh trên địa bàn đến trường học trực tiếp từ ngày 1.11, còn học sinh các phường 'vùng xanh' học trực tiếp từ ngày 8.11.

Chiều 28.10, UBND TP.Đà Lạt ra văn bản hoả tốc gửi Phòng GD-ĐT Đào tạo, các trường học trên địa bàn về triển khai phương án dạy học . Theo đó, học sinh 4 xã trên địa bàn đến trường học trực tiếp từ ngày 1.11, còn học sinh 12 phường học trực tiếp từ ngày 8.11.

TP.Đà Lạt cho học sinh các xã đến trường học trực tiếp từ ngày 1.11, còn học sinh các phường "vùng xanh" đi học từ ngày 8.11

LÂM VIÊN

Bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho biết việc cho học sinh đi học trực tiếp thực hiện theo Công văn số 7644/UBND-VX ngày 26.10.2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng .

Cũng theo bà Loan, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, TP.Đà Lạt triển khai phương án dạy học trên địa bàn thành phố đối với bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, cụ thể như sau: Đối với 4 xã Tà Nung, Xuân Trường , Xuân Thọ và Trạm Hành tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 1.11. Riêng bậc mầm non chưa thực hiện dạy học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới; 12 phường tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 8.11.2021.

Học sinh các phường trên địa bàn TP. Đà Lạt đến trường học trực tiếp từ ngày 8.11

LÂM VIÊN

Theo Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 15.10.2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng, với các phường, xã thuộc khu vực cấp 2, cấp 3, cấp 4 duy trì dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình với các nội dung phù hợp để bảo đảm tiến độ thực hiện chương trình.

Tại TP.Đà Lạt, ngày 28.10 không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, nhưng có các phường 5,7,8 và 11 đang là “vùng vàng” (cấp độ 2) và P.2 là địa bàn có liên quan đến ca nhiễm trong cộng đồng tạm thời chưa thực hiện dạy học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới. Các trường hợp học sinh trong khu vực phong tỏa tạm thời hoặc bị cách ly (Fl, F2) khi đi học trở lại, nhà trường sẽ có phương án tăng cường tiết học và bổ sung kiến thức cho học sinh

Ngày 28.10: Cả nước 4.892 ca Covid-19, 1.649 ca khỏi | TP.HCM 1.069 ca

UBND TP.Đà Lạt lưu ý việc đánh giá nguy cơ cấp độ dịch trên địa bàn phường, xã được cập nhật hàng ngày, do đó việc chuyển mức độ nguy cơ là thường xuyên, yêu cầu các trường, cơ sở giáo dục luôn chủ động xây dựng phương án dạy học linh hoạt, thích ứng với từng cấp độ dịch Covid-19, tuyệt đối không xây dựng một phương án dạy học.

Phun khử khuẩn trường lớp trước khi học sinh đến trường học trực tiếp

LÂM VIÊN

UBND TP.Đà Lạt giao Phòng GD-ĐT chỉ đạo các trường học trực thuộc xây dựng kế hoạch, kịch bản sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra trong nhà trường phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương. Đôn đốc, kiểm tra công tác vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, đảm bảo cơ sở vật chất, thực hiện các biện pháp phòng dịch, công tác y tế cho học sinh, cha mẹ học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong nhà trường khi học sinh học trực tiếp tại trường....

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.