Đà Lạt: Hơn 10 năm mới di dời được chợ để mở rộng nút giao thông

13/01/2021 17:39 GMT+7

TP.Đà Lạt đã di dời chợ Phan Chu Trinh đến đường Nguyễn Du để giao mặt bằng cho chủ đầu tư mở rộng nút giao thông vốn là “điểm nóng” tắc đường trong nhiều năm qua.

Ngày 13.1, lãnh đạo TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã di dời xong 138 quầy sạp chợ Phan Chu Trinh đến chợ tạm trên đường Nguyễn Du, P. 9 (Đà Lạt) để giao mặt bằng cho Sở GTVT Lâm Đồng mở rộng nút giao thông vốn là “điểm nóng” tắc đường trong nhiều năm qua.

Nút giao thông Phan Chu Trinh được mở rộng sau khi chợ Phan Chu Trinh được di dời

ẢNH: LÂM VIÊN

Việc di dời chợ Phan Chu Trinh để mở rộng nút giao thông nhằm hạn chế ách tắc được UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo hơn 10 năm qua, nhưng đến nay TP. Đà Lạt mới chọn được địa điểm ở số 28 - 30 Nguyễn Du làm chợ tạm để tiểu thương buôn bán.
Trong vài ngày qua, UBND P. 9 và TP. Đà Lạt vận động tiểu thương thu gom hàng hóa, vật dụng các quầy sạp chuyển qua buôn bán tại chợ tạm Phan Chu Trinh, cách chợ cũ khoảng 200 m, để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công xây dựng, nâng cấp công trình nút giao thông ngã tư Phan Chu Trinh.

Tiểu thương chấp nhận di dời chợ Phan Chu Trinh sau hơn 10 năm chính quyền thuyết phục

ẢNH: LÂM VIÊN

Chợ tạm Phan Chu Trình trên đường Nguyễn Du, P. 9 hoạt động cho đến khi chợ mới xây dựng xong

ẢNH: LÂM VIÊN

Nút giao thông Phan Chu Trinh là điểm giao giữa các đường Phan Chu Trinh - Nguyễn Đình Chiểu - Quang Trung - Trần Quý Cáp, do Sở GTVT Lâm Đồng làm chủ đầu tư; có giá trị xây lắp trên 9,2 tỉ đồng. Sau khi được nâng cấp, mặt đường được mở rộng từ 8 m đến 16 m; thảm bê tông nhựa nóng dày 7 cm; mỗi bên vỉa hè lát gạch rộng 2 m; đường kính đảo (vòng xoay) giao thông 3 m. Thời gian thi công trong 6 tháng.

Việc mở rộng và nâng cấp nút giao thông Phan Chu Trinh - Đà Lạt bắt đầu được triển khai xây dựng, dự kiến trong 6 tháng sẽ hoàn thành

ẢNH: LÂM VIÊN

Được biết, các tiểu thương chợ Phan Chu Trinh sẽ buôn bán tại chợ tạm cho đến khi công trình chợ Phan Chu Trinh mới kiên cố được xây dựng hoàn thành trên nền diện tích đất khoảng 3.000 m2 của Trường Thiểu năng Hoa Phong Lan (tại số 1 Lữ Gia, P. 9), nằm cạnh vị trí ngôi chợ cũ Phan Chu Trinh. Còn trường học được dời đến vị trí mới.

Chợ mới Phan Chu Trinh được xây dựng trên diện tích khoảng 3.000 m2 ngay vị trí Trường Thiểu năng Hoa Phong lan

ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã phản ánh, chợ Phan Chu Trinh hình thành sau năm 1975 tại ngã tư Phan Chu Trinh, P. 9 (Đà Lạt) trên diện tích 800 m2. Từ nhiều năm qua, chợ xuống cấp nghiêm trọng, nhếch nhác, thiếu các công trình phụ trợ như nhà vệ sinh, hệ thống phòng cháy chữa cháy… Chợ lại nằm ngay nút giao thông nên ảnh hưởng đến an toàn giao thông và cản trở việc đi lại, nhất là vào giờ cao điểm, mùa du lịch, tại đây chật ních người và phương tiện nên cần phải di dời để mở rộng nút giao thông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.