Đà Lạt: Khẩn trương di dời 2 hộ dân do bị sạt lở ta luy nguy hiểm

10/05/2023 17:18 GMT+7

Các lực lượng chức năng P.3, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) giúp 2 hộ dân di dời đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn do bờ ta luy bị sạt lở nghiêm trọng sau trận mưa lớn.

Chiều 10.5, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND P.3, TP.Đà Lạt cho biết, đã huy động lực lượng hỗ trợ 2 gia đình là ông Nguyễn Doãn Dũng và bà Hoàng Thị Vinh di dời đồ đạc, tài sản ra khỏi căn nhà bị sạt lở ta luy nghiêm trọng.

Đà Lạt: Khẩn trương di dời 2 hộ dân do bị sạt lở ta luy nguy hiểm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở ta luy xây bằng đá chẻ

LÂM VIÊN

Trước đó, chiều tối 9.5, trên địa bàn TP.Đà Lạt có mưa lớn kéo dài khiến đường ống thoát nước bị tắc nghẽn, nước tràn vào nhà của 2 gia đình nói trên (số 22/2 đường 3 Tháng 4), cao khoảng 50 cm. Do nước ngập kéo dài nên bờ ta luy cạnh ngôi nhà bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.

Đà Lạt: Khẩn trương di dời 2 hộ dân do bị sạt lở ta luy nguy hiểm - Ảnh 2.

Ngay trong đêm 9.5, lãnh đạo UBND P.3, TP.Đà Lạt đến kiểm tra hiện trường vụ sạt lở và yêu cầu những người sống trong căn nhà di dời đến nơi an toàn

C.T.V.

Nhận được tin báo, trong đêm UBND P.3, TP.Đà Lạt yêu cầu những người sống trong căn nhà trên khẩn trương di dời đến nơi ở an toàn. Tiếp đó, sáng 10.5, UBND P.3 huy động các lực lượng hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc, tài sản ra khỏi căn nhà để bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng kiểm tra, khảo sát đường ống, cống thoát nước dài khoảng 250 m đang hư hỏng tại vị trí sạt lở nói trên để lên phương án sửa chữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.