Đà Lạt tăng cường xử lý chó thả rông nguy hiểm

03/03/2023 17:48 GMT+7

TP.Đà Lạt khuyến cáo người dân không thả rông chó, mèo nơi công cộng gây nguy hiểm cho người dân, gây mất vệ sinh, mỹ quan đô thị.

Ngày 3.3, UBND TP.Đà Lạt ra văn bản tăng cường công tác xử lý chó thả rông, quản lý thú nuôi trên địa bàn, khuyến cáo người dân không thả rông thú nuôi nơi công cộng gây nguy hiểm cho người dân, gây mất vệ sinh, mỹ quan đô thị.

Đà Lạt: Không được thả rông chó, mèo nơi công cộng  - Ảnh 1.

Chó thả rông trên đường phố Đà Lạt

LV

Ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng phòng Kinh tế TP.Đà Lạt cho biết, qua theo dõi, tình trạng chó thả rông phóng uế bừa bãi trong khu vực dân cư gây mất vệ sinh môi trường diễn ra tại nhiều nơi. Việc chăn nuôi chó, mèo thả rông, không rọ mõm, không xích giữ, không có người dắt khi ra nơi công cộng gây nguy cơ mất an toàn cho người dân và an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Song song đó, trên ứng dụng "Đà Lạt trực tuyến", người dân liên tục phản ánh việc chó thả rông nguy hiểm, phóng uế bừa bãi và kiến nghị xử lý nghiêm.

Do đó, UBND TP.Đà Lạt giao các phường, xã tăng cường việc tuyên truyền, chỉ đạo tổ xử lý chó mèo triển khai việc bắt, xử lý chó mèo thả rông, không rọ mõm, không có người dắt theo quy định; kịp thời xử lý những phản ánh của người dân, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Trước mắt triển khai thực hiện việc bắt, giữ, xử lý chó mèo thả rông, tại khu vực công cộng, công viên, quảng trường Lâm Viên, xung quanh Hồ Xuân Hương, các khu vực chung cư, trường học, bệnh viện, các địa bàn dân cư phát sinh đơn, nội dung phản ánh kéo dài chưa được giải quyết triệt để.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.