Đà Nẵng: Bảo mẫu vỡ nợ, làm giả sổ đỏ vay tổng cộng gần 1,4 tỉ đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/01/2022 12:34 GMT+7

Do dịch Covid-19 , nhóm trẻ gia đình đóng cửa, bảo mẫu Đoàn Thị Kim Thanh phải chuyển địa điểm nhiều lần nên vỡ nợ. Sau đó làm giả sổ đỏ để thế chấp, vay tiền.

Ngày 5.1, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Thị Kim Thanh (35 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra, Thanh mở nhóm trẻ gia đình tại P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà. Do 2 năm qua vướng dịch Covid-19, nhóm trẻ đóng cửa, Thanh phải liên tục trả mặt bằng, dời địa điểm nhóm trẻ nên phát sinh nhiều chi phí, kinh tế khó khăn dẫn đến phải vay nợ nhiều người để trang trải.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với bị can Thanh

NGUYỄN TÚ

Trong đó, Thanh có vay tiền của một phụ nữ trên địa bàn Q.Sơn Trà với lãi suất 6%/tháng. Do không có tài sản thế chấp, Thanh lên mạng đặt một thanh niên không rõ lai lịch làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mang tên Thanh tại khu dân cư Làng cá để người phụ nữ này tin tưởng cho vay hơn 400 triệu đồng.

Trong 2 năm 2020 - 2021, Thanh tiếp tục đặt làm giả 7 sổ đỏ khác để vay tiền nhiều người. Đến nay, Công an Q.Sơn Trà xác định bảo mẫu này đã lừa đảo 1,39 tỉ đồng của nhiều người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.