Đà Nẵng: Bất an xe chở cát gần cầu Đỏ

13/06/2022 08:12 GMT+7

Bãi tập kết cát nằm giữa khu dân cư đoạn gần cầu Đỏ (TP. Đà Nẵng ) gây ô nhiễm môi trường , tiềm ẩn tai nạn giao thông khiến người dân bức xúc, gửi đơn nhiều lần…

Người dân sống tại khu vực tổ 5, 6 thôn Đông Hòa (xã Hòa Châu, H.Hòa Vang) nhiều lần phản ánh về bãi tập kết cát và xi măng không phép. Ông T.Đ.C (trú thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu) cho biết bãi tập kết cát và xi măng “mọc” lên giữa khu dân cư gây khói bụi mù mịt.

Xe tải “ăn” cát chạy nhập làn vào đường QL1 đoạn cầu Đỏ tiềm ẩn tai nạn giao thông

NGỌC HÂN

Ngày ngày, hàng chục phương tiện vận tải hạng nặng ra vào bãi tập kết phóng nhanh chạy ẩu còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. “Khu dân cư vốn cấm xe tải hạng nặng, nhưng các xe chở cát tại bãi tập kết toàn là loại xe hàng chục tấn, vượt xa quy định tải trọng của tuyến đường, gầm rú và tung khói bụi mù mịt”, ông C. bức xúc.

Xã sẽ lập biên bản xử phạt chủ hộ kinh doanh và đề xuất các hình thức xử phạt khác lên UBND H.Hòa Vang

Ông Lê Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Hòa Châu

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên hồi đầu tháng 6, hoạt động mua bán cát sạn khá tấp nập ở bãi tập kết cát nằm ngay trên QL1 đoạn gần chân cầu Đỏ thuộc địa phận xã Hòa Châu (H.Hòa Vang). Mỗi giờ, có hơn 10 chuyến xe với tải trọng từ 1,5 đến 2 tấn vào “ăn” cát, phần lớn che đậy sơ sài. Cát rơi vãi dày đặc trên mặt đường từ trong bãi ra đến QL1, kéo dài đến giữa cầu Đỏ, bụi bay mù mịt gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên QL1.

Bị xử phạt nhưng chưa chấp hành

Bà Đ.T.L (trú thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu) còn cho biết người dân địa phương từng phản ánh tình trạng này lên chính quyền địa phương nhưng không có hồi âm. Theo bà L., xe tải vào “ăn” cát rồi quay đầu, di chuyển rẽ lên cầu Đỏ, lên dốc nhập làn QL1 gây xung đột giao thông. “Xe tải chở cát nặng gầm rú để leo lên dốc cao, đoàn xe nối đuôi nhau nhập làn đường QL1 khiến nhiều người đi xe máy khiếp vía. Các phương tiện lưu thông từ tỉnh Quảng Nam ra Đà Nẵng phải dừng lại nhường đường. Đã có mấy vụ tai nạn do người đi xe máy giật mình thắng gấp khi xe tải từ dưới dốc chạy lên”, bà L. kể.

Người dân bức xúc vì bãi tập kết cát nằm trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường

Ông Lê Đức Hùng, Chủ tịch UBND xã Hòa Châu, cho biết bãi tập kết, mua bán cát bị người dân phản ánh là của hộ kinh doanh do bà Nguyễn Thị Duyên (người địa phương) đứng tên. Hộ này được cấp phép kinh doanh vật liệu, qua kiểm tra thì vật liệu cát xây dựng có nguồn gốc, hóa đơn đầy đủ. Tuy nhiên, bãi cát này vẫn chưa được phê duyệt các biện pháp bảo vệ môi trường do kinh doanh trên đất ở chứ không phải đất thương mại - dịch vụ.

Trước đó, UBND xã Hòa Châu phối hợp với các cơ quan chức năng của H.Hòa Vang tiến hành kiểm tra, khảo sát đối với bãi tập kết cát của bà Duyên. Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở này phải dừng nhập cát, thực hiện di dời số cát còn lại và dừng hoạt động trước ngày 10.4. “Tuy nhiên, qua kiểm tra, hộ kinh doanh này chưa chấp hành”, ông Hùng thừa nhận.

Cũng theo ông Hùng, địa phương sẽ lập tức mời đại diện hộ kinh doanh lên trụ sở UBND xã làm việc, buộc chấm dứt hoạt động của bãi tập kết này. “Xã sẽ lập biên bản xử phạt chủ hộ kinh doanh và đề xuất các hình thức xử phạt khác lên UBND H.Hòa Vang”, ông Hùng nói.

Theo báo cáo của Phòng TN-MT H.Hòa Vang, hiện nay trên toàn huyện có 29 trường hợp kinh doanh tập kết bến bãi. Trong đó, 18 vị trí tập kết trên đất ở nông thôn, 11 vị trí tập trung trên đất do UBND xã quản lý. Đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 4 trường hợp di dời xong, 12 vị trí đang di dời. Trong số các bãi tập kết cát được thống kê lần này, có 4 vị trí không có giấy phép kinh doanh, 25 vị trí có giấy phép kinh doanh do UBND H.Hòa Vang cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.