Đà Nẵng: Chủ động giãn dân ở kiệt, hẻm và khu chung cư có nguy cơ cao

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
04/09/2021 22:18 GMT+7

Sau khi có 3 quận tổ chức giãn dân ở kiệt, hẻm, khu chung cư có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao, lãnh đạo TP. Đà Nẵng tiếp tục yêu cầu các địa phương chủ động giãn dân ở những khu vực này nếu có ca nhiễm.

Tối 4.9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng (BCĐ), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các địa phương, ngành chức năng tiếp tục có các biện pháp để “quét” F0 ra khỏi cộng đồng; giãn dân để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19...

Covid-19 sáng 5.9: 511.170 ca nhiễm, 282.516 ca khỏi | Giải pháp cho người chưa tiêm mũi 2 Moderna?

5 đợt xét nghiệm, bóc 2.400 F0 ra khỏi cộng đồng

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, hôm nay (4.9), ngành y tế TP.Đà Nẵng đã thông tin kết quả của 5 đợt xét nghiệm toàn diện toàn thành phố, qua đó đã kịp thời phát hiện 2.400 F0. Ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng nếu không giãn cách nghiêm ngặt, xét nghiệm triệt để trên phạm vi rộng thì 2.400 F0 sẽ lây lan sâu rộng hơn hơn trên toàn TP.Đà Nẵng.
Điểm lại những kết quả 5 đợt xét nghiệm, ông Quảng cho hay trong số này có 265 trường hợp được phát hiện thông qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình và từ những trường hợp này đã phát hiện 828 trường hợp liên quan. Qua xét nghiệm hộ gia đình đã giúp TP.Đà Nẵng đưa ra các quyết định sát và đúng. Cụ thể, ở đợt 1, TP.Đà Nẵng phát hiện hơn 85 trường hợp nhiễm Covid-19 (F0); đợt 2 là 121 F0, đợt 3 giảm còn 39 F0, đợt 4 còn 18 F0 và đợt 5 còn 6 F0.

Công tác xét nghiệm toàn dân của ngành y tế Đà Nẵng đã nhanh chóng bóc được 2.400 F0 ra khỏi cộng đồng

S.X

“Qua xét nghiệm đã tầm soát và giảm được F0 ở ngoài cộng đồng… Hiện TP.Đà Nẵng đã nới lỏng một số hoạt động ở các vùng vàng, vùng xanh. Thành phố phải tiếp tục có kế hoạch xét nghiệm tầm soát các F0 còn lại trong cộng đồng. Mặc dù đã xét nghiệm 5 lần nhưng nguy cơ F0 trong cộng đồng vẫn còn, các nguồn lây vẫn còn tiềm ẩn, chỉ có thể thông qua xét nghiệm tầm soát để khoanh vùng kịp thời. Đề nghị ngành y tế xây dựng kế hoạch xét nghiệm sớm và triển khai có hiệu quả”, ông Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo.

Ngày 4.9: Thông báo 347 ca Covid-19 tử vong tại 16 tỉnh thành

Nỗ lực ngăn chặn lây nhiễm Covid-19 trong các chung cư, kiệt, hẻm

Đáng chú ý, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cho biết thành phố đang nỗ lực ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh trong khu chung cư, kiệt, hẻm. Sau khi Q.Cẩm Lệ giãn dân ở khu chung cư đường Văn Tiến Dũng thì Q.Thanh Khê đã giãn dân ở khu vực kiệt, hẻm có nguy cơ cao. Chiều 4.9, Q.Hải Châu đã giãn dân ở khu vực đông đúc tiếp giáp giữa với Q.Thanh Khê.
Theo đó, ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các địa phương khác cũng cần chủ động triển khai biện pháp giãn dân nếu cần. Các địa phương đã giãn dân phải có sự chuẩn bị chu đáo nơi đến cho người dân, giám sát khu vực này như là khu cách ly tập trung.
“Các địa phương phải đảm bảo tăng cường vệ sinh công cộng cho người dân, có hệ thống camera giám sát tại các khu giãn dân bởi đây là những người ở trong vùng đỏ ra nên phải giám sát chặt chẽ. Địa phương cần lắp hệ thống wifi cho người dân ở yên trong phòng sử dụng…”, ông Quảng nói. 

Từ ngày mai (5.9), sau 20 ngày phong tỏa toàn TP, Đà Nẵng sẽ áp dụng giấy đi đường theo mẫu mới có QR Code

HOÀNG SƠN

Liên quan đến việc cấp giấy đi đường, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, yêu cầu các sở ngành, địa phương nỗ lực hết mình để cấp giấy đi đường càng sớm càng tốt, để sáng mai (5.9), người dân có thể đi làm, không gây đứt gãy chuỗi sản xuất và hoạt động xã hội. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra việc chấp hành các quy định trong phòng chống dịch tại các công trình xây dựng, khu công nghiệp, các nhà máy, các công sở… khi số lượng người đi làm được tăng lên.
“Ngành chức năng cũng cần đánh giá thời gian hoàn thành cách ly đối với những trường hợp F0. Thực tế, tại khách sạn và các khu cách ly có camera giám sát, người dân khai báo không gặp ai nhưng vẫn có tình trạng lây chéo”, ông Lê Trung Chinh nói. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thông tin, lãnh đạo rất chia sẻ với sự hỗ trợ của Tổ hỗ trợ ở khu dân cư, qua đó thống nhất hỗ trợ 3 triệu đồng/tổ.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng yêu cầu các địa phương chủ động giãn dân ở những khu vực kiệt, hẻm có nguy cơ lây chéo

HOÀNG SƠN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.