Đà Nẵng: Chủ vườn trình báo mất 2 chậu lan tiền tỉ, nhóm trộm lan đột biến bị bắt

22/06/2021 11:58 GMT+7

Ngày 22.6, Công an Q.Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng ) tống đạt quyết định khởi tố nhóm trộm lan đột biến, theo trình báo của chủ vườn, 2 chậu lan Kiếm Xanh Huế trị giá 1 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam nhóm trộm lan đột biến gồm Lê Trung (ngụ P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng); Trần Quốc Phong (ngụ P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn); Nguyễn Văn Hoàng (ngụ P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu) và Nguyễn Hoài Ngọc (ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) tội trộm cắp tài sản.
Theo điều tra, trưa 12.6, Công an Q.Cẩm Lệ nhận được tin báo về việc chủ một vườn lan ở P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ) bị trộm đột nhập, trộm 2 chậu lan đột biến “Kiếm Xanh Huế” trị giá 1 tỉ đồng.
Qua truy xét, Công an Q.Cẩm Lệ xác định được các nghi phạm Trung, Phong, Hoàng, Ngọc. Theo khai nhận, nhóm trộm lan lợi dụng chủ vườn lan đi vắng, dùng xà beng cạy phá khóa cửa và đột nhập trộm cắp 2 chậu lan.
Để tránh bị phát hiện, nhóm này dùng xe tải di chuyển đến vườn lan để người dân xung quanh tưởng là chủ vườn cho xe đến lấy hàng, từ đó ngang nhiên vào vườn trộm lan đột biến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.