Đà Nẵng: ‘Cò đất‘ túng tiền tiêu xài, bán luôn lô đất của người khác

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
08/04/2022 14:08 GMT+7

Trong quá trình làm "cò đất", Dũng giữ hồ sơ gốc lô đất của chủ, mang cầm cố và bán cho người khác trót lọt nhờ lợi dụng giấy ủy quyền trong giao dịch bất động sản.

Ngày 8.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với "cò đất" Lê Ngọc Dũng (51 tuổi, ngụ tổ 35, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, vụ việc khởi sự từ hơn 10 năm trước. Cụ thể, tháng 1.2011, Dũng (hành nghề môi giới bất động sản) môi giới cho ông T.V.T (52 tuổi, ngụ 11 Núi Thành, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) mua 2 lô đất tái định cư số 27-A2 (diện tích 90 m2, đường 5,5 m) và lô 02-C8 (diện tích 100 m2, đường 10,5 m) thuộc Khu dân cư Làng Cá, P.Nại Hiên Đông, với tổng trị giá 1,42 tỉ đồng.

Ông T. đã đưa đủ tiền cho chủ 2 lô đất, hai bên cũng hoàn tất thủ tục ủy quyền tại Phòng công chứng số 1. Theo đó, ông T. được quyền quyết định mọi vấn đề liên quan.

Dũng bị tống đạt quyết định khởi tố

NGUYỄN TÚ

Ông T. đưa toàn bộ hồ sơ 2 lô đất cho Dũng nhờ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tháng 6.2011, Dũng đưa ông T. giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lô 02-C8, riêng lô 27-A2 do chưa làm được sổ đỏ nên Dũng vẫn giữ bản chính hồ sơ.

Cuối năm 2012, do túng tiền tiêu xài, Dũng mang hồ sơ lô đất 27-A2 của ông T. cầm cố cho bà K.O (52 tuổi, ngụ đường Khúc Hạo, Q.Sơn Trà) để vay 400 triệu đồng. Do vỡ nợ, tháng 8.2013, Dũng qua mặt ông T., tự ý bán lô đất trên cho bà O. với giá 550 triệu đồng.

Với hồ sơ gốc trong tay, Dũng dựng chuyện ông T. đã bán lô đất cho bà O. để nhờ chủ cũ của lô đất làm thủ tục sang tên cho bà O. Đến tháng 10.2013, bà O. bán lô đất 27-A2 và sau đó lô đất này tiếp tục qua tay nhiều người khác.

Đến năm 2016, ông T. phát hiện lô đất của mình bị sang tay nhiều người nên tìm Dũng thì được Dũng trả trước 400 triệu đồng, đồng thời hứa sẽ lấy lại hồ sơ lô đất.

Mãi đến năm 2020, Dũng vẫn không trả đất cho ông T., nên ông T. tố cáo chuyện mình bị "cò đất" Dũng chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, giá trị lô đất này tháng 8.2013 là hơn 513 triệu đồng, đến tháng 6.2020 trị giá hơn 2,8 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.