Đà Nẵng: Diễn tập xử lý cháy nổ, cứu người ở âu thuyền, cảng cá Thọ Quang

Huy Đạt
Huy Đạt
24/12/2022 18:15 GMT+7

Ngày 24.12, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố năm 2022 tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Tình huống giả định đặt ra, tàu chở dầu trong lúc tiếp cận để tiếp nhiên liệu, do gặp sóng to gió lớn đã bị mất kiểm soát, va chạm với 2 tàu cá đang neo đậu gần đó. Vụ va chạm khiến 1 tàu cá bị thủng, vỡ mạn tàu, sập cabin, cháy nổ. Một số ngư dân trên tàu bị thương, mắc kẹt trên tàu cá đang cháy hoặc rơi xuống nước.

Tình huống dẫn đến nguy cơ chìm tàu cá và sự cố cháy nổ lan rộng qua các tàu đang neo đậu gần đó, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và thiệt hại đến tính mạng, tài sản của người dân.

Diễn tập sự cố tai nạn giữa 2 tàu cá xảy ra ở âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) dẫn đến cháy nổ. Nhiều ngư dân bị thương, rơi xuống nước cầu cứu...
H.Đ.
Lực lượng tại chỗ đã phát đi thông báo cho tàu thuyền đang neo đậu gần khu vực xảy ra sự cố di chuyển cách xa, đồng thời hỗ trợ lực lượng tham gia cứu người, xử lý sự cố
H.Đ.

Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng tại chỗ đã báo động khẩn cấp toàn bộ khu vực xảy ra sự cố và thông báo di chuyển các tàu, thuyền ở khu vực lân cận di chuyển ra khỏi khu vực sự cố.

Tiếp đó, lực lượng tại chỗ thông báo khẩn cấp cho BQL Âu thuyền Thọ Quang; gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Đà Nẵng; báo cáo khẩn cấp đến lãnh đạo chính quyền quận, thành phố...

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng đánh giá đây là sự cố nghiêm trọng, lực lượng chức năng cấp thành phố ngay sau đó đã huy động rất nhiều đơn vị như: Cảnh sát PCCC-CNCH, CSGT, Bộ đội Biên phòng, Sở TN-MT, Sở NN-PTNT, Sở y tế… tức tốc vào cuộc, tham gia xử lý sự cố.

Nhận được thông báo, UBND TP.Đà Nẵng đã điều động nhiều lực lượng cùng tham gia xử lý sự cố, cứu người...
H.Đ.
Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TP.Đà Nẵng tức tốc điều động nhiều tàu cứu hộ, ca nô có mặt tại hiện trường triển khai phun nước dập lửa
H.Đ.
Công an TP.Đà Nẵng điều động toàn bộ phương tiện, chiến sĩ tham gia xử lý sự cố tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang
H.Đ.
Phương tiện gặp nạn được kéo đến cầu cảng để tránh cháy lan, cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ dễ dàng khống chế đám cháy
H.Đ.

Trung tâm Ứng phó sự cố Môi trường Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng triển khai phương án ngăn ngừa, xử lý sự cố tràn dầu

H.Đ.

Một số tàu thuyền neo đậu trong âu thuyền Thọ Quang cũng được huy động để tiếp ứng, chở người và phương tiện hỗ trợ lực lượng tham gia chữa cháy, giải quyết sự cố. Trung tâm Ứng phó sự cố Môi trường Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng cũng sẵn sàng nhân lực và phương tiện để ngăn ngừa, xử lý sự cố tràn dầu.

Cảnh sát cùng nhiều lực lượng khác nỗ lực cứu ngư dân gặp nạn lên bờ, đưa đến vị trí an toàn để sơ cấp cứu
H.Đ.
Trung tâm cấp cứu 115 cũng đã có mặt để sơ cứu, đưa các nạn nhân đi bệnh viện kịp thời
H.Đ.

Thực tế, trong những năm qua, tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cũng đã xảy ra nhiều vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây thiệt hại hàng tỷ đồng về tài sản. Do đó, việc tổ chức thực tập phương án CNCH có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang nói riêng và trên địa bàn TP.Đà Nẵng nói chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.