Ngày 13.9, đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Phó trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, kiểm tra công tác phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại phường Điện Bàn và phường Điện Bàn Bắc.
Đây là những địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, trong đó nhiều khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, cô lập kéo dài.
Đại tá Trần Hữu Ích kiểm tra công tác phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai tại phường Điện Bàn
ẢNH: N.H
Qua kiểm tra thực tế, đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu các địa phương chuyển từ tư duy ứng phó khi thiên tai xảy ra sang chủ động thích ứng; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất theo phương châm "4 tại chỗ".
Các địa phương phải rà soát cụ thể từng khu dân cư, hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm; xác định địa điểm sơ tán, tuyến cơ động, vị trí tập kết phương tiện và lực lượng phụ trách.
Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu phường Điện Bàn chủ động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó khi mưa lũ gây ngập sâu, chia cắt
ẢNH: N.H
Phương án sơ tán cần kết hợp linh hoạt giữa hình thức tập trung và xen ghép, phù hợp điều kiện thực tế, nhất là trong tình huống ngập sâu, chia cắt kéo dài nhiều ngày.
Đáng chú ý, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu đưa ca nô về trực sẵn tại những thôn, tổ dân phố có nguy cơ ngập sâu. Đồng thời, các địa phương phải chuẩn bị phương án sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV), lập trình trước các đường bay để phục vụ trinh sát, tìm kiếm cứu nạn và vận chuyển nhu yếu phẩm khi giao thông đường bộ bị chia cắt.
UAV từng được lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng sử dụng để hỗ trợ trinh sát, tìm kiếm cứu nạn trong mưa lũ những năm trước
ẢNH: N.H
Từ thực tế một số bệnh viện từng bị cô lập trong mưa lũ những năm trước, đại tá Trần Hữu Ích yêu cầu các địa phương phối hợp với cơ sở y tế xây dựng phương án tiếp tế lương thực, nước uống, thuốc men và xăng dầu phục vụ máy phát điện, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh không bị gián đoạn.
Các địa phương cần chủ động ký hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung ứng, bố trí khu vực hậu cần và dự trữ đầy đủ lương thực, lương khô, nước uống, gas, nhiên liệu cùng các mặt hàng thiết yếu.
Đường bay UAV được xác định trước, sẵn sàng triển khai phục vụ tìm kiếm cứu nạn và vận chuyển nhu yếu phẩm khi các khu vực bị cô lập do mưa lũ
ẢNH: N.H
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cũng đặc biệt yêu cầu huy động đồng bộ các ban, ngành, đoàn thể, phát huy vai trò của lực lượng xung kích tại chỗ; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tại các vùng thường xuyên ngập lũ chủ động dự trữ nhu yếu phẩm, bảo vệ tài sản và nắm chắc phương án sơ tán.
"Không được bị động, bất ngờ" là yêu cầu xuyên suốt, trong đó các địa phương phải chuẩn bị từ những nhu cầu thiết yếu nhất như nước uống, điện, gas đến lương thực, thực phẩm, sẵn sàng ứng phó khi mưa lũ gây ngập sâu, chia cắt kéo dài.
Bình luận (0)