Đà Nẵng khánh thành 2 công trình lớn mừng ngày thống nhất đất nước

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/04/2023 13:23 GMT+7

Sáng 28.4, TP.Đà Nẵng khánh thành 2 công trình lớn chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023).

Sáng cùng ngày, trên đường 2 Tháng 9 (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.Đà Nẵng tổ chức khánh thành giai đoạn 1 - phân khu 1 dự án nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm, và cải tạo, mở rộng quảng trường 29 Tháng 3.

Công trình xây dựng từ năm 1994, sau gần 30 năm sử dụng, TP.Đà Nẵng quyết định đầu tư dự án nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm và cải tạo, mở rộng quảng trường 29 Tháng 3 gồm 3 phân khu. Phân khu 1 đầu tư hơn 42 tỉ đồng để nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm và khuôn viên cảnh quan xung quanh tượng đài.

Đà Nẵng khánh thành 2 công trình lớn mừng ngày thống nhất đất nước - Ảnh 1.

Khánh thành công trình tôn tạo Đài tưởng niệm TP.Đà Nẵng

NGUYỄN TÚ

Phân khu 2 nâng cấp cảnh quan phía đông, phía nam và phía bắc với kinh phí đầu tư hơn 70 tỉ đồng. 

Phân khu 3 nâng cấp cảnh quan quảng trường phía trước tượng đài, từ đường 2 Tháng 9 qua đường Núi Thành.

Hiện giai đoạn 1 - phân khu 1 đã hoàn thiện với các hạng mục xây dựng hệ thống chiếu sáng mới cho toàn bộ Đài tưởng niệm, thay thế gạch sân vườn, mở rộng 3 bậc cấp hướng tây, nam, bắc; thi công 4 lối ra vào, bổ sung ram dốc dành cho người khuyết tật, ốp lát Đài tưởng niệm bằng loại gạch chịu được thời tiết khắc nghiệt; sơn sửa, làm mới hoa văn, xây mới bệ đá nâng lư hương lên cao, làm mới cảnh quan…

Đà Nẵng khánh thành 2 công trình lớn mừng ngày thống nhất đất nước - Ảnh 2.

Thông xe đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan

NGUYỄN TÚ

Đặc biệt, phù điêu cũ sau lư hương được tháo dỡ, làm mới tranh phù điêu tại khu vực phía đông với kích thước lớn hơn, nội dung về lịch sử xứ Quảng; đồng thời đưa ra vị trí thoáng đãng để người dân, du khách tham quan.

Đây là nơi lưu giữ những chiến tích, sự kiện trọng đại của người dân TP.Đà Nẵng trong quá trình đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, góp phần giáo dục truyền thống, lịch sử.

Đà Nẵng khánh thành 2 công trình lớn mừng ngày thống nhất đất nước - Ảnh 3.

Đường ven sông hoàn thành sau thời gian chậm tiến độ vì vướng mặt bằng

NGUYỄN TÚ

Cũng trong sáng nay 28.4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.Đà Nẵng khánh thành công trình đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan.

Con đường đi qua Q.Cẩm Lệ và H.Hòa Vang tạo thành trục đường xuyên suốt ven sông Cẩm Lệ từ khu dân cư Tuyên Sơn đến Túy Loan, qua các phường Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây và các xã Hòa Châu, Hòa Nhơn.

Công trình dài 10 km, với tổng mức đầu tư 745,5 tỉ đồng. Đây là công trình từng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng; góp phần giảm tải cho tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 - QL14B đoạn qua TP.Đà Nẵng, kết nối từ trung tâm thành phố đến H.Hòa Vang, tạo động lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.