Đà Nẵng: Khánh thành cầu Cổ Cò, tiếp tục mở rộng trung tâm về đô thị biển

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/10/2021 09:54 GMT+7

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khẳng định, việc mở đường và cầu qua sông Cổ Cò có ý nghĩa quan trọng, kết nối vùng Nam, ven biển Đông với trung tâm, đổi mới đô thị, giãn dân, phát huy hiệu quả hành lang kinh tế Đông Tây.

Sáng 30.10, UBND TP.Đà Nẵng khánh thành đường và cầu qua sông Cổ Cò, theo Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh, công trình nhằm kết nối trung tâm thành phố qua các đô thị mới và mở rộng phát triển về hướng biển.

Công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò có điểm đầu tại giao lộ Trần Đại Nghĩa – Võ Chí Công (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), kéo dài gần 1,2km đến đường Võ Quý Huân Khu dân cư Tân Trà, quy mô 6 làn xe, do Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên làm chủ đầu tư, liên danh nhà thầu thiết kế, thi công, giám sát là Công ty CP Xây dựng Xuân Quang, Công ty CP Xây dựng cầu 75, Công ty Tư vấn công trình châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Trần Văn Vịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Xuân Quang, đại diện liên danh nhà thầu, cho biết công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò có giá trị hợp đồng 172 tỉ đồng, và liên danh đã được thành phố, địa phương, các sở ban ngành hỗ trợ vượt qua thời tiết mưa bão, dịch Covid-19 và “bão giá”, đảm bảo thi công đúng thời hạn 18 tháng với 3 ca xuyên suốt.

Các đại biểu cắt băng khánh thành

NGUYỄN TÚ

Công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò dài tổng cộng gần 1,2 km

NGUYỄN TÚ

Công trình kết nối các đô thị trung tâm về phía biển

NGUYỄN TÚ

Đường và cầu rộng 6 làn xe

NGUYỄN TÚ

Theo ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, trong quá trình phát huy lợi thế để trở thành đô thị cảng biển, thành phố du lịch lớn, trung tâm miền Trung – Tây Nguyên, Đà Nẵng cần hệ thống giao thông tương xứng, nên nhiều công trình chiến lược ra đời để phát triển không gian đô thị, trong đó có đường và cầu qua sông Cổ Cò.

“Đây là công trình động lực, trọng điểm của TP.Đà Nẵng, là trục giao thông chính kết nối trung tâm thành phố, sân bay qua các đô thị mới tại Q.Cẩm Lệ, Q.Ngũ Hành Sơn đến quần thể du lịch, nghỉ dưỡng khu vực biển phía Đông, Nam Đà Nẵng và Hội An, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội TP.Đà Nẵng theo hướng đô thị biển” – ông Lê Trung Chinh khẳng định.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu để sử dụng công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò hiệu quả, ngành giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tích cực, chủ động theo dõi, giám sát chất lượng khai thác, sử dụng một cách hiệu quả và bền vững.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.