Đà Nẵng: Khởi tố nhóm bị can hỗn chiến, đập phá quán nhậu chỉ vì cái vẫy tay

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/08/2022 09:24 GMT+7

Chỉ vì cái vẫy tay, hai nhóm thanh thiếu niên hẹn nhau hỗn chiến vì cho rằng đối thủ khinh thường mình.

Ngày 25.8, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với nhóm thanh thiếu niên gây ra vụ hỗn chiến náo loạn trung tâm TP.Đà Nẵng chỉ vì cái vẫy tay.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hải Châu cũng đã khởi tố 2 vụ án cố ý gây thương tích tại Cung thể thao Tiên Sơn ngày 7.6 và gây rối trật tự công cộng trước nhà 130 đường Hùng Vương ngày 10.7.

Theo cơ quan điều tra, 11 bị can bị khởi tố chỉ từ 15 đến 21 tuổi nhưng rất manh động, gây náo loạn trung tâm thành phố.

Các thanh thiếu niên khi bị bắt giữ vào tháng 6

VĂN TIẾN

Kết quả điều tra xác định, khuya 7.6 tại Cung thể thao Tiên Sơn (Q.Hải Châu), nhóm Văn Thanh Long (17 tuổi) vẫy tay với nhóm của Cao Thành Đạt (18 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu) đang ngồi trong quán nước mía.

Đạt nghĩ Long "khinh thường" mình nên hai nhóm với tổng cộng 12 thanh thiếu niên xông vào đánh nhau khiến 1 thành viên của nhóm Đạt bị thương, nhập viện cấp cứu.

Đạt hẹn nhóm Long ở đường Nguyễn Sinh Sắc (Q.Liên Chiểu) trong đêm 9.6 để "nói chuyện". Mỗi nhóm huy động thêm 20 thanh thiếu niên và chuẩn bị chai thủy tinh, bình chữa cháy xách tay và chế tạo ba chỉa, dao phóng lợn…

Trong lúc nhóm Long đang thắng thế, truy sát nhóm Đạt thì bị công an trấn áp, giải tán.

Hai nhóm bỏ chạy, nhóm Đạt về trung tâm thành phố thì phát hiện người của nhóm Long đang nhậu ở quán vỉa hè 130 Hùng Vương. Đạt liền huy động 20 đồng bọn xông vào đánh hội đồng, đập phá đồ đạc trong quán. Nhân viên của quán can ngăn cũng bị hành hung, phải nhập viện cấp cứu.

Liên quan vụ hỗn chiến, Công an Q.Hải Châu thu giữ 8 cây dao phóng lớn, 1 kiếm tự chế, 2 vỏ chai thủy tinh, 3 cây chĩa, 1 thanh sắt dài 3m, 1 bình chữa cháy…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.