Băng nhóm côn đồ tông xe, chém công an giải cứu đồng bọn trong vụ hỗn chiến

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/07/2022 13:04 GMT+7

Trong lúc hỗn chiến, Quý bị nhóm Thiên Kỳ dồn vào đường cùng, chém gục tại chỗ. Khi nhóm Vỹ, Vinh quay lại giải cứu Quý và bị công an ngăn chặn, cả hai liều lĩnh tông xe, chém cả công an để cứu người.

Kêu gọi giang hồ mạng tham gia hỗn chiến

Ngày 7.7, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã xác định, bắt giữ được 30 côn đồ của 2 băng nhóm hỗn chiến.

Trước đó, nhóm Bùi Ngọc Anh Vỹ mâu thuẫn với nhóm Huỳnh Thiên Kỳ (cùng 14 tuổi, cùng ngụ Q.Liên Chiểu) nên hẹn nhau hỗn chiến. Vỹ nhờ anh ruột là Nhật Vinh huy động “giang hồ mạng” mang theo hung khí tự tạo. Tổng cộng có 21 nam thanh niên trên mạng đồng ý giúp anh em Vỹ, Vinh đi chém người, dù đa số không quen biết hoặc không thân thiết với anh em này.

Quý bị chém gục tại chỗ, máu me bê bết, được lực lượng cấp cứu xử lý

VĂN TIẾN

Nhóm Huỳnh Thiên Kỳ cũng kêu gọi được khoảng 10 nam thanh niên mang theo hung khí kéo đến điểm hẹn là khu chung cư cuối tuyến đường Nguyễn Tất Thành (P.Hòa Hiệp Nam) để hỗn chiến lúc 2 giờ ngày 3.7.

Nhóm Vỹ, Vinh sau đó thất thế, bị nhóm Thiên Kỳ đuổi chém.

Hồ Ngọc Tịnh Quý (18 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê), thuộc nhóm Vỹ, bỏ chạy lên tầng 2 chung cư thì bị 3 người trong nhóm Thiên Kỳ dồn chém hội đồng khiến Quý gục tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an P.Hòa Hiệp Nam đến hiện trường thì phát hiện Quý nằm giữa vũng máu trên sàn nhà nên gọi xe cấp cứu. Lúc này, Quý bị thương tích rất nặng với các vết chém ở tay, đùi; phần lưng bị chém sâu, lộ phần phổi ra ngoài.

Tông xe, chém công an để giải cứu đồng bọn

Nhóm anh em Vỹ, Vinh bỏ chạy một đoạn thì thấy thiếu Quý nên quay lại cứu đồng bọn.

Khi giáp mặt cán bộ, chiến sĩ Công an P.Hòa Hiệp Nam trước chung cư, nhóm Vỹ, Vinh tông xe máy vào lực lượng công an và vung dao dọa chém với ý định mở đường lên tầng 2 giải cứu Quý. Tuy nhiên, Công an P.Hòa Hiệp Nam đã ngăn chặn, bắt giữ được 2 nghi phạm.

Anh em Vỹ, Vinh và đồng bọn tiếp tục quay xe, gọi điện cho Thiên Kỳ hẹn đến đường Phạm Văn Ngôn (P.Hòa Khánh Bắc) để tiếp tục chém nhau. Trong trận hỗn chiến tiếp theo này, Đặng Phước Hùng (16 tuổi, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê) bị nhóm Vỹ, Vinh chém vào mặt và đứt gân bàn tay phải.

Công an P.Hòa Hiệp Nam phối hợp Công an Q.Liên Chiểu truy xét. Do các nghi phạm không quen biết hoặc không thân thiết nhau nên quá trình xác minh lai lịch mất nhiều thời gian. Trong 3 ngày 4, 5 và 6.7, các lực lượng phối hợp đã xác định hơn 30 nghi phạm của cả 2 nhóm trong vụ côn đồ hỗn chiến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.