Đà Nẵng: Khởi tố nữ bị can bán người bằng thủ đoạn dụ xuất khẩu lao động

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/12/2023 13:01 GMT+7

Nữ bị can tuyển người đi xuất khẩu lao động ở Dubai nhưng thực chất là bán người cho công ty Trung Quốc. Sau khi đến Dubai, các nạn nhân mới biết lọt vào đường dây mua bán người và bị ép làm việc lừa đảo.

Trưa 20.12, Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nữ bị can tuyển người đi xuất khẩu lao động Dubai nhưng thực chất là bán người cho công ty Trung Quốc để lừa đảo qua mạng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Thị Ngọc Lê (32 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về tội mua bán người.

Theo điều tra, từ năm 2020 đến nay, Huỳnh Thị Ngọc Lê làm công việc môi giới, tư vấn xuất khẩu lao động tại Q.Liên Chiểu.

Đà Nẵng: Khởi tố 'nữ quái' bán người với thủ đoạn dụ đi xuất khẩu lao động - Ảnh 1.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng khởi tố Huỳnh Thị Ngọc Lê

NGUYỄN TÚ

Lê nhờ nhiều người giới thiệu và tiếp cận được một người tên H. (quê Hà Tĩnh, hiện sinh sống tại Dubai) - là người đang cần tuyển lao động Việt Nam sang Dubai làm việc.

H. đưa ra mức lương hấp dẫn và Lê được giao phụ trách việc đăng thông tin, tư vấn, nhận hồ sơ của người có nhu cầu xuất khẩu lao động, thu tiền để gửi cho H.

Sau đó, H. sẽ phụ trách làm visa, đón lao động ở Dubai. H. không hạn chế việc Lê thu tiền người lao động bao nhiêu, chỉ cần chuyển cho H. 1.000 USD/người.

Trong 2 ngày 30.6 và 20.7, Lê đã đưa 5 lao động xuất cảnh đi Dubai qua cửa khẩu sân bay Nội Bài (Hà Nội). H. đón và bố trí nhóm này làm việc tại công ty do người Trung Quốc làm chủ.

Tại đây, cả 5 người bị cưỡng bức lao động phải làm việc lừa đảo qua mạng. Do công việc không đúng cam kết, nhóm này và gia đình liên tục đòi Lê đưa về nước nhưng Lê không thực hiện.

Đầu tháng 8.2023, gia đình bà P. (ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đã tự đưa 2 người thân về nước an toàn, 3 người còn lại vẫn mắc kẹt tại Dubai chưa rõ tung tích.

Khi các nạn nhân đòi về nước, H. đã bán họ qua công ty khác, có nạn nhân bị bán qua 4 công ty.

Cơ quan An ninh điều tra xác định, Lê đã thu của 5 người 265 triệu đồng, Lê chuyển cho H. 115 triệu đồng; trừ các khoản chi phí đi lại, Lê thu lợi bất chính 140 triệu đồng.

Hiện Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Xem nhanh 12h ngày 20.12: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.