Lừa đảo 150 người xuất khẩu lao động

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/05/2023 17:30 GMT+7

Để lừa đảo những người muốn xuất khẩu lao động Hàn Quốc, Quang và Minh dựng lên chuyến du lịch tàu biển 5 sao, cam kết đưa họ đến Hàn Quốc mới thu tiền từ 8.000 - 11.000 USD/người.

Chiều 9.5, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm hai đại gia 'dỏm', tổ chức đường dây lừa đảo 150 người xuất khẩu lao động Hàn Quốc.

Lừa đảo 150 người xuất khẩu lao động bằng tàu du lịch biển 5 sao

HĐXX tuyên phạt Đinh Hồng Quang (44 tuổi, ngụ H.Thường Tín) 23 năm tù; Vũ Đức Minh (41 tuổi, ngụ Q.Hà Đông, cùng TP.Hà Nội) 24 năm tù, cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, tháng 4.2021, Đinh Hồng Quang cùng Vũ Đức Minh bàn bạc lừa đảo nhiều người có nhu cầu xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Cả hai đặt làm giả CCCD trên mạng xã hội, Quang dùng tên giả Trần Danh Cường (45 tuổi), còn Minh dùng nhân thân giả Phạm Doãn Tuấn (41 tuổi). Quang và Minh dùng CCCD giả mở tài khoản ngân hàng, lập mạng xã hội quảng cáo, tuyển người đi xuất khẩu lao động.

Lừa đảo 150 người xuất khẩu lao động bằng tàu du lịch biển 5 sao - Ảnh 1.

Minh (bên trái) và Quang trước tòa

NGUYỄN TÚ

Khi nạn nhân liên hệ, cả hai nhập vai đại gia, mua sắm quần áo sang trọng, đeo vàng khắp người, đồng thời dựng chuyện đưa người đi xuất khẩu lao động chui, với hình thức tàu du lịch biển 5 sao, xuất phát tại Cảng Tiên Sa (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Khi đến Hàn Quốc thì trốn ở lại để tìm việc làm. Đường dây này cam kết đưa người đến Hàn Quốc mới thu tiền từ 8.000 – 11.000 USD.

Quang, Minh hẹn các nạn nhân ra Hà Nội để khám sức khỏe, test Covid-19 với giá 5 triệu đồng/người. Sau đó, Quang, Minh hẹn những người này vào TP.Đà Nẵng vào ngày 13.5.2021, lưu trú một khách sạn ven biển Đà Nẵng để xét nghiệm Covid-19 trước khi lên tàu du lịch biển 5 sao tại Cảng Tiên Sa.

Tại đây, Quang, Minh bịa lý do cần làm thẻ lên tàu và thu tiền ăn uống, sinh hoạt trên biển với 300 USD/người. Sau đó, 2 bị cáo ôm tiền bỏ trốn.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 9.5

Tối 15.5.2021, nhiều người chờ đợi không thấy Quang, Minh xuất hiện để đưa ra Cảng Tiên Sa nên trình báo mới phát hiện bị lừa đảo.

Cả hai "đại gia dỏm" trốn vào TP.Cần Thơ, vứt CCCD giả, cắt đứt liên lạc.

Tổng cộng Quang, Minh lừa đảo 150 người có nhu cầu xuất khẩu lao động ở nhiều tỉnh thành, chiếm đoạt gần 885 triệu đồng và 39.700 USD, tương đương số tiền hơn 1,8 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.