Đà Nẵng: Kỷ luật Chủ tịch UBND P.Hòa Minh để ‘mọc’ lên dãy nhà trái phép

31/01/2023 09:32 GMT+7

Ngày 31.1, Quận ủy Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã xử lý kỷ luật hàng loạt cán bộ, trong đó có Chủ tịch UBND P.Hòa Minh về việc để 'mọc' 8 căn nhà trái phép, gây hậu quả nghiêm trọng.

Kỷ luật khiển trách Chủ tịch UBND P.Hòa Minh

Như Thanh Niên đã thông tin, nhiều người dân khốn khổ vì mua phải 8 căn nhà cấp 4 ở tổ 130 P.Hòa Minh với giá gần 1 tỉ đồng/căn. Nguyên do, các ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở khu vực quy hoạch đường vành đai phía Tây 2.

Hậu quả, người dân đứng trước nguy cơ mất nhà, mất tiền, vì đây là khu vực đã kiểm định, khi giải tỏa không được đền bù. Hiện Công an Q.Liên Chiểu đã vào cuộc điều tra dấu hiệu làm giả giấy tờ và xây nhà trái phép.

Đà Nẵng: Kỷ luật Chủ tịch UBND P.Hòa Minh để mọc lên dãy nhà trái phép 8 căn - Ảnh 1.

Dãy nhà trái phép ở tổ 130 P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng)

NGUYỄN TÚ

Đà Nẵng: Kỷ luật Chủ tịch UBND P.Hòa Minh để mọc lên dãy nhà trái phép 8 căn - Ảnh 2.

Người dân mua nhà xây dựng trái phép, rơi vào cảnh mất nhà, mất tiền

NGUYỄN TÚ

Đồng thời Quận ủy Liên Chiểu đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, khuyết điểm khi để xảy ra 8 nhà trái phép tại tổ 130.

Theo đó, Đảng ủy P.Hòa Minh và Chi bộ Đội kiểm tra quy tắc đô thị Q.Liên Chiểu đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát dẫn đến 8 nhà xây trái phép tại tổ 130, mà không phát hiện kịp thời; phải chịu trách nhiệm về việc thiếu sâu sát kiểm tra, giám sát thực tiễn đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao, để xảy ra vi phạm.

Do đó Đảng ủy P.Hòa Minh và Chi bộ Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận phải kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Riêng Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P.Hòa Minh Đinh Hữu Phúc, với vai trò Chủ tịch UBND P.Hòa Minh, đã thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để xảy ra xây 8 căn nhà trái phép, bị Quận ủy kỷ luật khiển trách.

Lực lượng quy tắc đô thị cũng bị kỷ luật

Đối với ông Trần Văn Thể, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan chính quyền, Phó bí thư chi bộ, Đội phó Đội kiểm tra quy tắc đô thị Q.Liên Chiểu, nguyên Bí thư chi bộ, Đội phó phụ trách Đội kiểm tra quy tắc đô thị, phải chịu trách nhiệm liên đới.

Cụ thể, ông Trần Văn Thể trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ, do tin tưởng các thành viên được phân công, thiếu sâu sát kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm, không phát hiện kịp thời 8 căn nhà xây trái phép để tham mưu xử lý.

Do đó, vi phạm, khuyết điểm của ông Trần Văn Thể phải kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Đà Nẵng: Kỷ luật Chủ tịch UBND P.Hòa Minh để ‘mọc’ lên dãy nhà trái phép  - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND P.Hòa Minh và cán bộ quy tắc đô thị Q.Liên Chiểu bị kỷ luật vì để xảy ra nhà xây trái phép

NGUYỄN TÚ

Đối với 2 đảng viên chi bộ, viên chức Đội kiểm tra quy tắc đô thị Q.Liên Chiểu là ông Đỗ Ngọc Thắng (nguyên Tổ phó Tổ quy tắc P.Hòa Minh giai đoạn 2020-2021) và ông Nguyễn Văn Cư (nguyên thành viên Tổ quy tắc P.Hòa Minh giai đoạn 2020-2021), đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát địa bàn, để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng.

Việc mọc lên 8 căn nhà xây trái phép tại tổ 130 P.Hòa Minh đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín cá nhân và tổ chức, nên ông Đỗ Ngọc Thắng và Nguyễn Văn Cư bị kỷ luật cảnh cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.